Lễ vinh danh sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”

(Dân trí) - Sáng ngày 5/7, Lễ vinh danh Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2019-2020 đã diễn ra tại Hà Nội để trao tặng những phần thưởng cho những thí sinh xuất sắc nhất sân chơi.

Lễ vinh danh sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” - 1
Ban tổ chức trao giải Trạng Nguyên cho em Hoàng Nhật Vy và em Bùi Lê Diệu Nhân

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Hà (Trưởng ban tổ chức Trạng Nguyên Tiếng Việt) biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các em thí sinh: “Hôm nay, có bạn sẽ là Trạng Nguyên, có bạn sẽ là Bảng Nhãn, có bạn sẽ là Thám Hoa, nhưng dù kết quả thế nào, tất cả các em đều là những người chiến thắng. Bởi vì các em rất tuyệt vời, đã nỗ lực vượt lên chính mình, vượt qua 300.000 thí sinh trên toàn quốc để có mặt tại đây.”

Theo ban tổ chức, để học sinh được phát triển toàn diện trí thông minh đa diện theo chương trình học của Bộ GD&ĐT, sân chơi trạng nguyên cung cấp các bài học, game tương tác, hệ thống bài test, bài kiểm tra đánh giá theo tuần học, tháng, học kỳ và đặc biệt là các chuyên đề kiến thức.

Được biết, đây là lần đầu tiên học sinh tiểu học có 1 sân chơi chuyên biệt về Tiếng Việt với hình thức thi được mô phỏng theo các kỳ thi Khoa Bảng thời xưa, bao gồm thi Hương – Cấp huyện, thi Hội – Cấp tỉnh, thi Đình – Cấp toàn quốc.

Trước đó, chiều ngày 4/7, kỳ thi Đình – cấp Quốc gia đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 54 thí sinh khối lớp 4 và 144 thí sinh lớp 5. Đây là những thí sinh đứng đầu kỳ thi Hội – Cấp Tỉnh năm 2020 của 30 tỉnh/thành trên toàn quốc.

Trải qua một kỳ thi nghiêm túc, ban tổ chức đã tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất để trao giải. Theo đó, Giải Trạng Nguyên khối 4 thuộc về Hoàng Nhật Vy – Trường Tiểu học Đông Sơn (Ninh Bình); Giải Trạng Nguyên khối 5 thuộc về Bùi Lê Diệu Nhân – Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội).

Có thể nói, những bài thi của chương trình được thiết kế nhằm kích thích tư duy sáng tạo của trẻ với các dạng: đề trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, sắp xếp, hoàn thành phép tính, ô chữ… Từ đó, ứng dụng giúp các em học sinh phát triển tư duy, cảm xúc, ý chí; các giáo viên dễ dàng sáng tạo nội dung, hướng dẫn và đánh giá học sinh.

Đây cũng là sân chơi học thuật bổ ích để phụ huynh học sinh tương tác, trực tiếp có thể học và thi cùng con.

Hội thi Trạng Nguyên Tiếng Việt

Sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt là chương trình học tương tác, thi trực tuyến trên internet được phát triển với công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Những bài học trên lớp được thể hiện sinh động bằng các hình thức thú vị như phim hoạt hình, talk show, game show sáng tạo và mang đậm văn hoá, truyền thống dân tộc, giúp khơi dậy hứng thú học tập và kích thích sự sáng tạo, phát triển tư duy ngôn ngữ, kiến thức văn hoá, lịch sử truyền thống cho học sinh tiểu học.

Với hình thức tổ chức sinh động và công nghệ tiên tiến, ngay sau khi ra mắt, sân chơi này đã được giáo viên, học sinh và phụ huynh cả nước quan tâm đón nhận nhanh chóng.

Trong 05 năm học, từ 2015 – 2020, sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt đã đón nhận 389.234 thí sinh thuộc 49 tỉnh thành tham dự.

Bên cạnh việc bổ sung kiến thức văn hoá, lịch sử và truyền thống dân tộc, sân chơi còn giúp học sinh, phụ huynh và nhà trường dễ dàng tiếp cận mô hình học và quản lý bài giảng, năng lực học sinh.

Với hệ thống đề thi, điểm thi được cập nhật liên tục trên website, học sinh, phụ huynh và thầy cô có thể truy cập dễ dàng để học tập, tương tác và quản lý học sinh như một hình thức sổ liên lạc.

Nguyễn Anh Duy

Bài: Phan Diệu Linh; Ảnh: Nguyễn Anh Duy