Lễ khai giảng “đặc biệt” của Trường Hanoi Academy

(Dân trí) - Hòa chung trong không khí vui tươi của các thế hệ học sinh cả nước chào mừng năm học mới, sáng 6/9, Trường Hanoi Academy đã long trọng tổ chức chương trình chào mừng năm học thứ 10. Năm học 2018 - 2019 là một năm học đặc biệt đối với Hanoi Academy bởi đây là năm học thứ 10 của Nhà trường và là một cột mốc ghi dấu hành trình chinh phục những khát vọng đổi mới giáo dục trong suốt 10 năm qua.

Lễ khai giảng “đặc biệt” của Trường Hanoi Academy - 1

Là trường liên cấp đầu tiên áp dụng mô hình đào tạo song ngữ tại Hà Nội, sau 10 năm hoạt động, Hanoi Academy đã khẳng định được chỗ đứng trong lĩnh vực giáo dục, xây dựng một thương hiệu trường học uy tín chất lượng cao, và là lựa chọn tin cậy của hàng ngàn bậc phụ huynh trong và ngoài nước.


Tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên Hanoi Academy.

Tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên Hanoi Academy.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Charles Whalen Rutherford - Phó Tổng Hiệu trưởng đã chia sẻ những thông điệp vô cùng ý nghĩa “Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của buổi lễ khai giảng hôm nay, tôi mong tất cả chúng ta hãy cùng suy ngẫm về tầm quan trọng của giáo dục đối với sự thành công trong cuộc sống của mỗi chúng ta, của cộng đồng, của Việt Nam và thế giới. Một năm học mới sẽ lại mở ra biết bao thách thức với tất cả chúng ta, nhưng chính những thách thức này cũng là cơ hội cho chúng ta không ngừng học hỏi và trưởng thành hơn”


Thầy Charles Whalen Rutherford - Phó Tổng Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ.

Thầy Charles Whalen Rutherford - Phó Tổng Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ.

Lễ khai giảng “đặc biệt” của Trường Hanoi Academy - 4

Chặng đường 10 năm là một hành trình đáng nhớ với không ít những khó khăn, thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm vui và thành công đầy tự hào của thầy và trò trường Hanoi Academy. Đó là những con số vô cùng ấn tượng với tỉ lệ 100% học sinh lớp 12 đỗ vào các trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới với hơn 60% học sinh du học có học bổng, học sinh cấp 3 có trình độ tiếng Anh trung bình đạt mức IELTS 7.0, và rất nhiều các thành tích trong các giải đấu thể thao cấp quốc gia và thành phố. Đặc biệt hơn nữa, học sinh Hanoi Academy luôn được các thầy cô quốc tế đánh giá cao bởi sự bản lĩnh, tự tin và tinh thần làm việc nhóm khi các em theo học tại nước ngoài.