Lễ đón đoàn học sinh đạt giải Intel ISEF 2015 lúc nửa đêm

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ giáo dục và Đào tạo cùng các thầy cô đã ra sân bay đón các em học sinh đạt giải trong cuộc thi Intel ISEF 2015 vừa qua.

Gần cuối ngày 19/5, đoàn học sinh vừa đoạt giải Tư hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel ISEF đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của bạn bè và gia đình. Lãnh đạo của Bộ giáo dục cũng đã ra tận sân bay để chờ đón và tuyên dương các em học sinh xuất sắc.

Dự án đạt giải Tư intel ISEF là đề tài “Tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột tôm để tạo chế phẩm probiotic giúp nâng cao chất lượng và sản lượng tôm" của học sinh Nguyễn Minh Quang và Trần Vân Anh đến từ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN). Đây cũng là đề tài giành được thứ hạng nhất chung cuộc ở kì thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia khu vực phía Bắc năm 2015 vừa qua.

Em Trần Vân Anh trở về trong sự chào đón của mọi người

Em Trần Vân Anh trở về trong sự chào đón của mọi người

Vui mừng trong sự chào đón của mọi người, em Trần Vân Anh chia sẻ rằng: “Khi nghe ban tổ chức đọc đến tên mà em như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, chân tay run lẩy bẩy chạy lên sân khấu, mắt dơm dớm nước mắt. Hôm nay trở về đúng ngày sinh nhật Bác lại được mọi người chờ đón lúc đêm khuya như thế này thật là một điều hành phúc”.

Phát biểu tại buổi tuyên dương các em học sinh đạt giải, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ: “Cuộc thi Intel ISEF là sân chơi khoa học lớn nhất hành tinh với hàng ngàn học sinh tham gia. Chiến thắng tại cuộc thi này chính là tiền đề quan trọng để từng bước Việt Nam nâng chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và các dự án dự thi quốc tế".

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tuyên dương đoàn học sinh

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tuyên dương đoàn học sinh

Ban tổ chức Cuộc thi Intel ISEF đánh giá cao việc Việt Nam đã phát động rộng rãi công tác nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học hàng năm với hàng ngàn học sinh tham gia. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước Việt Nam nâng chất lượng công tác nghiên cứu khoa học nói chung và các dự án dự thi quốc gia, quốc tế nói riêng.

Đoàn học sinh Việt Nam đã tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động của Cuộc thi Intel ISEF 2015 tại Hoa Kỳ, góp phần tạo nên thành công chung của Cuộc thi, được bạn bè quốc tế đánh giá tốt.

Việt Nam là 1 trong số 36 quốc gia/vùng lãnh thổ có dự án giải của Cuộc thi, trên tổng số 76 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự Cuộc thi năm 2015. Bên cạnh Dự án Tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột tôm để tạo chế phẩm probiotic giúp nâng cao chất lượng và sản lượng tôm nuôi của học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội được trao giải Tư chính thức của Cuộc thi, Dự án Nghiên cứu tác dụng của Insulin qua đường nhỏ mũi đến trí nhớ không gian và khả năng điều chỉnh nhận thức ở chuột của học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ trao giải đặc biệt.

Số dự án đoạt giải của Cuộc thi hàng năm chỉ chiếm 25-26% tổng số dự án dự thi. Kết quả dự thi của Việt Nam trong những năm qua giữ ổn định, là một trong số dưới 50% các nước có giải hàng năm. Tuy nhiên, do Việt Nam chỉ mới tham gia Cuộc thi trong 4 năm gần đây, chúng ta chưa có nhiều kinh ngiệm trong lĩnh vực này nên các dự án của chúng ta đạt được nhiều giải cao.

Lê Tú