Lập Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc tại ĐH Hùng Vương TPHCM

Ngày 15/3, Văn phòng UBND TPHCM có văn bản truyền đạt kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân về các vấn đề liên quan đến Trường ĐH Hùng Vương.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1920/Thanh-tra-DH-Hung-Vuong-TPHCM.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Thanh tra ĐH Hùng Vương - TPHCM</b></a>

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM kết luận: Sự việc xảy ra tại Trường ĐH Hùng Vương xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt về lợi ích của một nhóm các thành viên trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của nhà trường, việc học tập của sinh viên. Để sớm ổn định tình hình hoạt động của trường, UBND TP thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan để ổn định hoạt động của trường.

Ban chỉ đạo gồm 13 thành viên là đại diện các sở ngành TP, do ông Đặng Công Luận, Ủy viên UBND, Giám đốc Sở Nội vụ TP làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra TP và thông báo kết luận của UBND TP; phối hợp các ngành liên quan sớm ổn định hoạt động giáo dục đào tạo tại trường; yêu cầu Hội đồng quản trị sớm giới thiệu, cử người tạm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, cử hiệu trưởng tạm thời điều hành, duy trì ổn định hoạt động chuyên môn tại trường; yêu cầu hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương bàn giao ngay con dấu và các tài liệu có liên quan cho người điều hành tạm thời để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của trường và xử lý vi phạm sau kết luận của Thanh tra TP. Cá nhân nào không chấp hành việc bàn giao con dấu hoặc có hành vi tẩu tán, tiêu hủy hồ sơ, tài liệu đều phải bị xử lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cùng ngày, Đảng ủy khối các Trường ĐH-CĐ và TCCN đã làm việc với tập thể Đảng ủy Trường ĐH Hùng Vương và Bí thư Đảng ủy Lê Văn Lý (người vừa bị tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng trường) về triển khai quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng đối với Đảng ủy trường theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và thông tin nội dung kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân về các vấn đề liên quan. Đồng thời, chỉ đạo tập thể Đảng ủy tiến hành kiểm điểm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cá nhân của một số đảng viên trong Đảng bộ.

Theo H.Nam
SGGP