Lãnh đạo TƯ Hội Khuyến học viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Chiều 12/10, đoàn đại biểu của TƯ Hội Khuyến học Việt Nam đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà Tang lễ Quốc gia.

Đoàn đại biểu TƯ Hội Khuyến học Việt Nam chuẩn bị vào viếng Đại tướng

Đoàn đại biểu TƯ Hội Khuyến học Việt Nam chuẩn bị vào viếng Đại tướng
 
Được sự ủy quyền của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Hội Khuyến học, GS.TS Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng Đại tướng.
 
15h45’, đoàn đại biểu với các Phó Chủ tịch cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam đã vào viếng Đại tướng theo chương trình. Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí (cơ quan ngôn luận của Hội Khuyến học Việt Nam) – nhà báo Phạm Huy Hoàn cũng có mặt từ sớm để cùng dự lễ viếng Đại tướng. Vòng hoa của Hội khuyến học Việt Nam mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
 
Đoàn đại biểu TƯ Hội Khuyến học Việt Nam chuẩn bị vào viếng Đại tướng
GS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn trao đổi với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức lễ tang trước giờ vào viếng Đại tướng

Sau khi đi vòng quanh linh cữu để tiễn biệt Đại tướng, GS.TS Phạm Tất Dong cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Hội Khuyến học dừng lại ít phút thăm hỏi, chia buồn với thân nhân, gia quyến của Đại tướng.

Ghi sổ tang tại phòng hành lễ, GS.TS Phạm Tất Dong viết: “Hội khuyến học Việt Nam vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những người sáng lập ra Hội, Chủ tịch Danh dự của Hội suốt 4 nhiệm kỳ Đại hội vừa qua (từ năm 1996-2013), người bạn lớn, nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng về giáo dục cách mạng và về xã hội học tập”.
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tại bàn ghi sổ tang
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tại bàn ghi sổ tang

Ông Dong khẳng định, mỗi bước đi lên của Hội Khuyến học Việt Nam đều có dấu ấn chỉ đạo của Đại tướng - vị Chủ tịch Danh dự của Hội. Nhờ vậy, Hội đã lớn mạnh vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, cả về sức mạnh tinh thần và vật chất. GS Phạm Tất Dong bày tỏ, 11 triệu Hội viên khuyến học mong muốn trở thành những “chiến sĩ Điện Biên” trong giáo dục, cùng các bộ, ban, ngành, các lực lượng xã hội và kinh tế, xây dựng nên một xã hội học tập hiện thực trên đất nước Việt Nam như mong muốn của Đại tướng.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại tướng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam hứa sẽ nỗ lực phát triển hơn nữa phong trào khuyến học, khuyến tài. Trong tương lai, các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học sẽ tăng lên không ngừng như một nhân tố có tính quyết định cho việc xây dựng một mặt trận giáo dục, trong đó người người học tập, nhà nhà học tập, cộng đồng học tập, học tập đời đời theo gương Bác Hồ vĩ đại.

P.T