Lãnh đạo Quỹ Lawrence S.Ting nhận nhiều bằng khen của Hội Khuyến học

(Dân trí) - Với những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục trong 8 năm qua, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting vừa được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD-ĐT trao tặng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương.

11 lần trao học bổng trực tiếp, Quỹ Lawrence S. Ting đã trao gần 4.000 suất dành cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc cũng như vượt khó học giỏi với tổng giá trị tài trợ trên 22 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua các Hội Khuyến học của 63 tỉnh thành trên cả nước, Quỹ cũng đã tài trợ hơn 50 nghìn suất học bổng (trị giá trên 36 tỷ đồng) cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Lãnh đạo Quỹ Lawrence S.Ting nhận nhiều bằng khen của Hội Khuyến học

Bà Ting Fei Tsong Ching, Chủ tịch và ông Phan Chánh Dưỡng - Giám đốc Quỹ Lawrence S. Ting nhận bằng khen và kỷ niệm chương do ông Phạm Thanh Phong và ông Lương Ngọc Toản, Phó chủ tịch Trung Ương Hội khuyến học Việt Nam trao hôm 21/9/2013.

Và năm nay, Quỹ tiếp tục trao tặng 512 suất học bổng với tổng trị giá 4,6 tỷ đồng cho học sinh - sinh viên tài năng của 33 trường THPT, CĐ và ĐH trong cả nước. Giá trị mỗi suất dành cho học sinh là 4,5 triệu đồng; sinh viên là 10 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quỹ Lawrence S. Ting trao học bổng cho các bạn học sinh.

Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quỹ Lawrence S. Ting trao học bổng cho các bạn học sinh.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting được thành lập vào tháng 11/2005, nhằm tiếp nối các hoạt động hướng đến cộng đồng mà ông Lawrence S. Ting - cố Chủ tịch Tập đoàn CT&D và Công ty Phú Mỹ Hưng đã thực hiện lúc sinh thời. Ông Ting từng nói: “Chúng ta đến Việt Nam không phải là để lấy đi từ đây cái gì, mà mong muốn để lại cái gì cho đất nước này”. Ngoài những đóng góp lớn về kinh tế - xã hội, tâm nguyện của ông đã giúp nhiều bạn trẻ biến ước mơ thành thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quỹ Lawrence S. Ting trao học bổng cho các bạn học sinh.

TS. Hà Hữu Phúc trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho tập thể, các cá nhân của Quỹ Lawrence S. Ting vì những đóng góp cho ngành giáo dục.

Những gương mặt xuất sắc từng nhận học bổng của Quỹ Lawrence S. Ting có thể kể như: Huy Chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế 2013 Phạm Tuấn Huy; cựu sinh viên ĐH KHTN TPHCM Nguyễn Tiến Vũ - người đoạt 3 học bổng tiến sĩ toàn phần tại 3 trường danh tiếng tại Mỹ và Úc; Lâm Thị Mai Sương Tú (SV khóa 2006-2010, ĐH An Giang) đã tốt nghiệp loại xuất sắc và được giữ lại trường công tác…

Đại diện Quỹ Lawrence S. Ting trao tài trợ năm 2014 cho các Hội Khuyến học.

Đại diện Quỹ Lawrence S. Ting trao tài trợ năm 2014 cho các Hội Khuyến học.

Phương Hà