Lãnh đạo Đà Nẵng sẽ không phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Trong ngày lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại các trường học ở Đà Nẵng dự kiến vào ngày 5/9 tới, sẽ không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp.

Lãnh đạo Đà Nẵng sẽ không phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới - 1

Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại Đà Nẵng sẽ không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo TP Đà Nẵng, việc lãnh đạo các cấp không phát biểu nhằm thực hiện chủ trương tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn.

Ngành Giáo dục cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trong phần phát biểu tập trung vào nội dung chào mừng các em học sinh đến trường, nhất là các học sinh đầu cấp; không trình bày dài dòng báo cáo thành tích của trường/trung tâm.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục Đà Nẵng cũng hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa dùng một lần”, không thả bong bóng bay, trong “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Được biết, năm học mới 2019 - 2020, toàn ngành Giáo dục Đà Nẵng có 207 trường mầm non (tăng 2 trường), có 101 trường tiểu học, có 60 trường THCS (tăng 1 trường), có 32 trường THPT và trường nhiều cấp học; có 3 trung tâm giáo dục thường xuyên. Toàn thành phố huy động gần 100% học sinh trong độ tuổi mẫu giáo (3-5 tuổi), tiểu học, trung học cơ sở đến lớp; huy động 85% trong độ tuổi 15-17 học THPT hoặc bổ túc THPT.

 Khánh Hiền