Lần đầu tiên giáo dục đại học Italia “thâm nhập” thị trường Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 9/5, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp tổ chức Hội thảo Giáo dục Đại học Việt Nam - Italia với sự tham gia của đại diện 20 Đại học hàng đầu Italia.

Mục tiêu đặc biệt của hội thảo này là nhằm thúc đấy hợp tác giữa các trường đại học và các tổ chức giáo dục của hai quốc gia.
 
Việt Nam và Italia đang đàm phán để ký kết Hiệp định công nhận lẫn nhau về văn bằng giáo dục
Việt Nam và Italia đang đàm phán để ký kết Hiệp định công nhận lẫn nhau về văn bằng giáo dục.

Đây là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp tổ chức Hội thảo Giáo dục Đại học Việt Nam - Italia với sự tham gia của đại diện 20 đại học hàng đầu Italia sẽ cung cấp thông tin liên quan đến chương trình đào tạo của các trường, giới thiệu khả năng lựa chọn đa dạng các loại hình giáo dục tại Italia, từ Đại học đến Cao học cho đến các chương trình học chuyển tiếp, trao đổi, nghiên cứu sinh. Các trường đại học Italia sẽ có các buổi gặp trao đổi với các trường đại học Việt Nam về các hình thức hợp tác đại học.

Được biết, Việt Nam và Italia ký kết văn bản cấp Chính phủ về chương trình hợp tác giai đoạn 2013-2015 trong lĩnh vực giáo dục. Việc tổ chức hội thảo này là một trong những cam kết quan trọng giữa hai Chính phủ đối với việc kết nối hai nền giáo dục đại học.

Hiện hai bên đang đàm phán để ký kết Hiệp định công nhận lẫn nhau về văn bằng giáo dục để đưa mối quan hệ song phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo lên tầm đối tác chiến lược như mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Italia.

Giáo dục đại học có một sứ mệnh rất quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia. Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, một trong những yêu cầu của các trường đại học là phải đổi mới, điều chỉnh chương trình đào tạo như thế nào để trang bị kiến thức tốt hơn cho sinh viên tốt nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các cơ quan sử dụng lao động trong nước và quốc tế.

Tại Hội thảo giáo dục đại học Việt Nam - Italia lần thứ nhất này, Việt Nam và Italia đã cùng nhau đặt nền tảng cho những dấu chân đại học Italia trong tương lai ở Việt Nam. Nền giáo dục đại học Việt Nam rất cần và mong muốn nhận được sự hỗ trợ của nền giáo dục đại học Italia.

Italia được là nước nằm trong nhóm các nước phát triển kinh tế lớn nhất thế giới, bằng cấp tại Italia được công nhận toàn châu Âu và hiện đang đẩy mạnh quốc tế hóa, đưa ra rất nhiều khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nền giáo dục đại học Italia rất mạnh về các mảnh như Nghệ thuật, Kiến trúc, quy hoạch đô thị, Y học, thiết kế công nghiệp, công nghệ thời trang, cơ khí chính xác... Đấy đều là những ngành mà Việt Nam đang cần đổi mới, thay đổi mạnh mẽ để nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo còn thấp về kỹ năng nghề nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các ngành công nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo này, các trường đại học Việt Nam có thêm cơ hội để học hỏi kinh nghiệm giáo dục của Italia và thúc đẩy hợp tác với các đối tác phía Italia nhằm góp phần thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu ứng dụng giữa Việt Nam và Italia. Hợp tác về lâu dài không những sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị tốt đẹp, mà còn mang lại những lợi ích to lớn trong việc phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và khoa học kỹ thuật cho hai bên.

Song song với hội thảo, Đại sứ quán Italia và Bộ GD-ĐT cũng tổ chức Triển lãm giáo dục Đại học Ý lần đầu mang tên "Italian Days on Higher Education" vào hai ngày 9&10/5 tại Ngôi nhà Ý (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội) & ở TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 11 và 12/5 tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1). Triển lãm giáo dục mở cửa cho các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh, người tham gia sẽ được trực tiếp đặt câu hỏi với các đại diện của các cơ sở giáo dục và đào tạo tại Italia.

Hồng Hạnh