Lần đầu tiên đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống

(Dân trí) - Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa khai giảng khóa 1 chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống (MSN). Đây là chương trình một đào tạo mới, góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc và phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại lễ khai giảng khóa 1 chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống, Thượng tướng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết chúng ta đã có lịch sử bảo vệ chủ quyền đất nước, đây là các vấn đề thuộc về an ninh truyền thống. Còn an ninh phi truyền thống là các vấn đề an ninh mới đã nổi lên trên phạm vi toàn cầu sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Thượng tướng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hưởng chỉ ra các vấn đề thuộc an ninh phi truyền thống là các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững (môi trường sống, môi trường phát triển…) và an ninh con người. Nghiên cứu an ninh truyền thống phải gắn liền với an ninh phi truyền thống, hai lĩnh vực này nằm trong tổng thể an ninh quốc gia.

Thượng tướng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hưởng khẳng định, việc đối phó với an ninh phi truyền thống là vấn đề cấp thiết, việc Đảng và Nhà nước đồng ý cho Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống là một chủ trương kịp thời.

Lần đầu tiên đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống
Thượng tướng, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khai giảng khóa 1 chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Hoàng Đình Phi - Quyền Chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống có sự hợp tác của nhiều nhà giáo, nhà khoa học và chuyên gia trong nước và nước ngoài. Đó là sự tham gia của các thầy cô giáo và nhà khoa học đến từ Học viện ANND, Học viện CSND, khoa Luật ĐHQGHN, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN… và ĐH Queensland (Australia).

PGS. TS. Hoàng Đình Phi - Quyền Chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)
PGS. TS. Hoàng Đình Phi - Quyền Chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội).

PGS. TS. Hoàng Đình Phi khẳng định chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống là chương trình mới nhất ở châu Á và Việt Nam hiện nay, là niềm tự hào của khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội). PGS. TS. Hoàng Đình Phi cũng cho biết chương trình có tính sáng tạo và tính liên ngành cao trên cả hai phương diện: khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Được biết, chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống (MSN) có mục tiêu chính là đào tạo ra các thạc sỹ quản trị an ninh phi truyền thống, có kiến thức liên ngành, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có kỹ năng nghiên cứu và dự báo về an ninh, có khả năng tham gia hoạch định và thực thi các chiến lược và kế hoạch hành động để kiểm soát, phòng ngừa và ứng phó với các mối nguy, tổn thất và tội phạm đe dọa tới an ninh và sự phát triển bền vững của quốc gia, ngành kinh tế, tổ chức, cộng đồng và doanh nghiệp.

PV