Thừa Thiên Huế:

Lần đầu tiên Chủ tịch tỉnh gặp mặt, tặng bằng khen cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi

(Dân trí) - Chiều ngày 24/7, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 và tuyển sinh đầu cấp THPT, THCS năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt, tặng bằng khen ghi nhận nỗ lực của học sinh các cấp có thành tích cao trong các kỳ thi. Cùng với bằng khen là phần thưởng là 1 triệu đồng/học sinh và món quà “Chủ Nhật xanh” của Chủ tịch UBND tỉnh là những chai nước thủy tinh và túi xách thân thiện môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và khen thưởng 36 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 và tuyển sinh đầu cấp THP, THCS năm học 2019-2020. Gồm: 25 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; 6 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học Huế và 5 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương, năm học 2019 - 2020.

Lần đầu tiên Chủ tịch tỉnh gặp mặt, tặng bằng khen cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi - 1

36 học sinh đạt thành tích cao ở kỳ thi các cấp chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phan Ngọc Thọ biểu dương thành tích đã đạt được của các học sinh; đồng thời mong muốn, năm học sắp tới các em tiếp tục nỗ lực học tập thật tốt, nhất là cố gắng và nỗ lực hơn nữa cũng như phát huy truyền thống hiếu học của vùng đất Huế để đóng góp sức mình vào việc phát triển đất nước nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

Lần đầu tiên Chủ tịch tỉnh gặp mặt, tặng bằng khen cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi - 2

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đứng ra tổ chức gặp mặt, tặng bằng khen ghi nhận nỗ lực của học sinh các cấp có thành tích cao trong các kỳ thi.

"Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung xây dựng thành phố ngày càng trở nên văn minh, hiện đại hướng đến tiêu chí xanh - sạch - sáng; đây chính là môi trường thuận lợi để sau này các em có cơ hội cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng tươi đẹp hơn.

Các công ty về công nghệ tại Thừa Thiên Huế đang ngày càng phát triển và ở đó họ sẵn sàng trả mức thu nhập ngang ngửa với các thành phố lớn để mời gọi các cháu về làm việc sau khi các cháu trưởng thành với thành tích học tập vượt trội.

Bác hy vọng các em học sinh hôm nay tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, hãy làm tất cả để biến ước mơ của mình, của cha mẹ, của thầy cô thành hiện thực, để bay cao hơn, tiến xa hơn, phấn đấu để trở thành những hiền tài của quê hương, đất nước, góp phần làm rạng danh trí tuệ và tô thắm thêm truyền thống hiếu học của vùng đất Thừa Thiên Huế" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Phan Ngọc Thọ cũng ghi nhận công lao của các bậc phụ huynh, đội ngũ thầy cô giáo các trường đã giúp các em học sinh đạt được thành tích tốt trong học tập trong năm học vừa qua.

Lần đầu tiên Chủ tịch tỉnh gặp mặt, tặng bằng khen cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi - 3

Tại buổi gặp mặt, các em học sinh đã có những bày tỏ nguyện vọng của mình với lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT về nâng cao chất lượng giảng dạy; sự quan tâm của các cấp, ngành và nhà trường về phương pháp học tập, kỹ năng thực hành để nâng cao chất lượng dạy và học; đặc biệt là được phát triển toàn diện.

Đại Dương - Ngọc Minh