Làm sao phát hiện sớm tài năng của con?

Để khai phóng tài năng của trẻ cần hội đủ ba điều kiện: không gian tự do, trải nghiệm phong phú và cả sự nuôi dưỡng đam mê.

Trong thời đại của những ông bố bà mẹ “trực thăng”, những đứa trẻ dễ dàng trở thành mục tiêu quan sát và cần trợ giúp 24/7 của bậc cha mẹ. Dù luôn nỗ lực tìm kiếm tài năng thiên bẩm hay năng khiếu xuất chúng từ con nhưng cha mẹ thường gặp khó khăn để phát hiện và khai thác năng lực của trẻ.

Mỗi đứa trẻ đều là thiên tài
Mỗi đứa trẻ đều là thiên tài

Con bạn có tài?

Mỗi đứa trẻ lại là một tiểu hành tinh đặc biệt và duy nhất, ẩn giấu những tiềm năng khó đoán định.

Theo Tiến sĩ Tâm lý học Howard Gardner, ĐH Harvard, con người có 8 loại trí thông minh, bao gồm: trí thông minh ngôn ngữ, logic, hướng ngoại, nội tâm, không gian, âm nhạc, vận động và thiên nhiên. Vì vậy, thiên khiếu của trẻ không chỉ bó hẹp ở một loại cụ thể nào mà có thể là sự kết hợp của nhiều loại năng khiếu khác nhau.

Nhờ đó, cha mẹ hoàn toàn có thể nhận diện được con đang sở hữu loại trí thông minh nào thông qua các hoạt động, tính cách, cách thể hiện cảm xúc và cách trẻ tương tác với thế giới. Quá trình này cần lượng thời gian khá dài để con trải nghiệm nhiều sự kiện, bộc lộ bản thân trước những thử thách khác nhau.

Einstein, người được ví như “bộ óc thế kỷ” cho rằng mình không thông minh hơn người thường và rằng thông minh không phải là yếu tố quyết định cho thành công, mà sự tò mò thiêng liêng (die heilige Neugier) mới là yếu tố quyết định. Chính sự tò mò trẻ thơ này là chất xúc tác thôi thúc con người khám phá thế giới, và là định hướng phù hợp nhất cho bất kỳ đứa trẻ nào.

Khi trẻ luyện tập sâu, não bộ được kích thích sự phát triển của vỏ bọc sợi thần kinh myelin, giúp phát triển kỹ năng
Khi trẻ luyện tập sâu, não bộ được kích thích sự phát triển của vỏ bọc sợi thần kinh myelin, giúp phát triển kỹ năng

Khai phóng tài năng

Dĩ nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng tìm thấy điều mà mình thực sự đam mê, thậm chí nhiều người lớn vẫn đang đi tìm nó. “Vì tài năng có thể đến trong bất kỳ bộ dạng nào, cha mẹ cần mang đến không gian tự do và thời gian kiên nhẫn để trẻ tận hưởng những cơ hội của mình. Nó là sự kết hợp của giáo dục tự nhiên (phù hợp với thế mạnh và sở thích của trẻ) và giáo dục nuôi dưỡng (trẻ được tiếp xúc, thực hành và khuyến khích) để đem lại sự phát triển toàn diện”, ông Trương Minh Châu, Giám đốc đào tạo iSMART Education, BTC kỳ thi English Champion nhận định.

Theo ông Châu, trên tinh thần khích lệ và cổ vũ con, hãy cho con biết bạn tự hào về năng lực của con và bày tỏ mối quan tâm về những đam mê của trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ có thể tìm kiếm những cơ hội để con tự tin phát triển tài năng trước gia đình, hàng xóm, bạn bè, trường lớp…

Ở góc độ phụ huynh, cha mẹ có thể giới thiệu cho con những hoạt động, trò chơi, chủ đề, kỹ năng và kiến thức để nuôi dưỡng và rèn luyện các nhân tố nổi trội. Ở bước xa hơn, những môi trường giáo dục nghiêm túc như khóa học, cuộc thi… có thể mang lại sự tiến bộ sâu sắc.

Được biết, kỳ thi toàn quốc English Champion 2018 đã trở lại sau sáu mùa giải thành công và mang đến một tinh thần mới: triết lý giáo dục khai phóng. Đây là một sân chơi tri thức để trẻ tiếp cận bao quát với nhiều lĩnh vực như STEM, Nhân văn, Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên… Qua đó, trẻ được truyền cảm hứng để phát triển đầy đủ về kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực, cọ xát và rèn luyện bản lĩnh cũng như tìm thấy và phát triển tài năng của bản thân.

Việc đạt điểm số cao hay thấp trong kỳ thi cũng không phải là minh chứng tài năng hay không mà quan trọng hơn đó là những trải nghiệm của các thí sinh. Việc phát hiện ra tài năng, nuôi dưỡng tài năng đó là cả một hành trình dài, trong đó những cuộc thi sẽ như những hành trang mà chúng ta trang bị cho con trong chuyến đi ấy.

Kỳ thi tiếng Anh toàn quốc English Champion 2018 với chủ đề “Liberate your Talents – Khai phóng tài năng”
Kỳ thi tiếng Anh toàn quốc English Champion 2018 với chủ đề “Liberate your Talents – Khai phóng tài năng”

“Khi so sánh với sáu năm học ở một trường trung học Đức gia trưởng, tôi mới thấm thía một nền giáo dục tự do, phóng khoáng hơn hẳn như thế nào một nền giáo dục dựa trên lối huấn luyện khắc nghiệt” – Einstein nói về một năm giáo dục khai phóng tại Trường Aarau – trong bài Tự thuật lúc sinh nhật 70 tuổi.

Chìa khóa của khai phóng tài năng trong con không nằm đâu khác chính ở sự tự do: tự do trải nghiệm, tự do phát triển và tự do trưởng thành.

Cuộc thi tiếng Anh toàn quốc English Champion 2018 do IvyPrep và iSMART Education tổ chức dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 trên cả nước, dự kiến thu hút 25.000 – 30.000 thí sinh tham dự. Kỳ thi với tổng trị giá giải thưởng lên đến 50 tỷ đồng và vẫn áp dụng hình thức thi miễn phí.

Nội dung các vòng thi sẽ được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục khai phóng. Với chủ đề “Liberate your talents – Khai phóng tài năng”, cuộc thi muốn nuôi dưỡng tinh thần khai phóng trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam, khuyến khích các em không giới hạn sự hiểu biết của bản thân mà chủ động học hỏi nhiều lĩnh vực, phát triển toàn diện về nhân cách cũng như trí tuệ.

Website: www.englishchampion.edu.vn

Hotline: Hà Nội: 0934 062 253 | Hồ Chí Minh: 0931 887 274

Facebook: www.facebook.com/englishchampion

PV