Gia Lai:

Làm rõ việc nam sinh lên mạng cầu cứu vì bị giang hồ chặn đánh

(Dân trí) - Ngày 14/10, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với Công an huyện này làm rõ việc một học sinh lên mạng xã hội cầu cứu về việc bị giang hồ chặn đánh.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Lê Tấn Trọng - Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Ngày 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip tiêu đề "Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn kêu cứu vì trực cờ đỏ bị giang hồ chặn đánh trước cổng trường". Đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một học sinh mặc áo đồng phục trường THPT Trần Quốc Tuấn kể lại việc đi trực cờ đỏ, ghi lỗi vi phạm của một học sinh lớp 11 và bị học sinh này gọi người tới đánh.  

Theo thầy Trọng, trước khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhà trường đã nắm bắt được vụ việc và mời các bên liên quan tới làm việc. Cụ thể sáng 9/10, em N.V.Đ. - học sinh lớp 10 được phân công đi trực cờ đỏ thì có ghi tên em H.T.L. - học sinh lớp 11 đi học muộn. 

Làm rõ việc nam sinh lên mạng cầu cứu vì bị giang hồ chặn đánh - 1

Hình ảnh cắt trên clip về một học sinh lên mạng cầu cứu vì bị chặn đánh.

Lúc này, em H.T.L. bực tức và xảy ra mâu thuẫn với N.V.Đ. Sau đó, trưa và chiều 10/10, N.V.Đ. thấy 2 người lạ mặt, xăm trổ, bịt mặt đứng trước cổng trường, nghĩ là H.T.L. gọi người đánh mình nên đã lánh mặt. 

Sau đó, N.V.Đ. kể lại vụ việc cho anh Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1990, là thầy dạy võ của mình) về vụ việc. Đ. và anh Vũ đã bàn nhau quay lại clip đưa nên kênh Youtube của Vũ với mục đích để nhà trường và cơ quan Công an vào cuộc giúp Đ. tiếp tục đi học bình thường. Sau đó, anh Vũ đăng tải clip lên mạng xã hội. 

Theo thầy Trọng, khi được mời lên làm việc, hai học sinh đã nhận ra lỗi lầm của mình và giảng hòa với nhau. Phụ huynh của hai em cũng nhận sai sót của con mình và đề nghị tạo điều kiện cho các em học tập. 

Phạm Hoàng