Lại giả mạo văn bản tuyển sinh chương trình đại học liên kết quốc tế

Lê Phương

(Dân trí) - Trường ĐH Sài Gòn vừa phát đi thông báo về việc phát hiện văn bản giả mạo trường để tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế và học bổng nhằm lừa tiền từ phụ huynh học sinh.

Theo Trung tâm Đào tạo quốc tế (Trường ĐH Sài Gòn), trung tâm này nhận thông tin phản ánh của một phụ huynh khi liên hệ về nội dung chương trình liên kết đào tạo.

Sau đó, trung tâm này phát hiện có một văn bản giả mạo thông báo tuyển sinh các chương trình đào tạo quốc tế theo phương thức xét tuyển.

Lại giả mạo văn bản tuyển sinh chương trình đại học liên kết quốc tế - 1

Văn bản giả mạo Trường ĐH Sài Gòn thông báo tuyển sinh chương trình quốc tế

Nội dung giả mạo thứ nhất là chương trình liên kết đào tạo IMC - KREM, đào tạo trong 4 năm. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của chương trình.

Lại giả mạo văn bản tuyển sinh chương trình đại học liên kết quốc tế - 2

Cuối văn bản, phần chữ ký và đóng dấu lại ghi PGS.TS Phạm Hoàng Quân là là Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sài Gòn trong khi ông này đang là hiệu trưởng trường

Nội dung giả mạo thứ hai là Học bổng giáo dục Châu Á - Singapore. Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của chương trình. Phương thức tuyển sinh sẽ do Tập đoàn Giáo dục quốc tế Singapore phỏng vấn xét tuyển.

Đặc biệt, văn bản giả mạo còn hứa hẹn trợ cấp mỗi tháng 200 đô la Singapore; thu nhập hằng tháng từ 2.500 đô la Singapore. Nơi làm việc là các bệnh viện hàng đầu Singapore như Bệnh viện Tan Tock Seng hoặc Bệnh viện John Hopkins.

Đại diện Trung tâm Đào tạo quốc tế Trường Đại học Sài Gòn khẳng định không có văn bản thông báo này. Hiện đã có trường hợp sinh viên mang văn bản giả này về xin gia đình 150 triệu đồng để đăng ký để được học bổng.

Điểm nhận diện văn bản giả mạo này chính là văn bản không có ngày, tháng, năm; ở phần chữ ký và đóng dấu lại ghi PGS.TS Phạm Hoàng Quân là là Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Sài Gòn (thực tế ông Quân là Hiệu trưởng nhà trường từ năm 2016 đến nay-PV).

Hiện Trung tâm Đào tạo quốc tế (Trường ĐH Sài Gòn) đã cảnh báo phụ huynh, sinh viên cần cảnh giác nếu nhận được những văn bản này để tránh bị lừa.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng lợi dụng thương hiệu các trường ĐH để lừa đảo chiếm đoạt học phí người học. Vào năm 2019, Trường ĐH Kinh tế TPHCM cũng đã lên tiếng cảnh báo về việc xuất hiện đơn vị giả mạo thông tin, chữ ký, con dấu về chương trình cử nhân quốc tế - chu trình đào tạo liên kết doanh nghiệp quốc tế năm học 2019.

Năm 2018, Trường ĐH Bách khoa TPHCM bị giả mạo giấy tờ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt học phí với một chương trình liên kết quốc tế với số tiền học phí lên tới 180 triệu đồng.