Là sinh viên UEF: Vô tư học, an tâm nghề nghiệp sau khi ra trường

Trường Thịnh

(Dân trí) - Câu chuyện về đảm bảo đầu ra nghề nghiệp cho sinh viên ở nhiều trường đào tạo không còn mang tính mới mẻ.

Tuy nhiên, việc các trường không ngừng nỗ lực để mang đến cho sinh viên sự an tâm tuyệt đối, niềm tin cho phụ huynh về cơ hội việc làm của con em họ khi theo học tại trường là điều luôn nhận được sự quan tâm.

Con số hơn 500 doanh nghiệp đã ký kết và hợp tác ở nhiều khía cạnh cùng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) trong suốt những năm qua giúp trường tạo nên một “hệ sinh thái” thực tiễn gắn đào tạo, học tập, đầu ra cho sinh viên Nhà trường.

Là sinh viên UEF: Vô tư học, an tâm nghề nghiệp sau khi ra trường - 1
Sinh viên tham quan, học tập thực tiễn tại doanh nghiệp

Thế mạnh “kiềng ba chân”: Doanh nghiệp - Nhà trường - Sinh viên

Mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn được chú trọng phát triển từ hơn 12 năm qua tại UEF, không chỉ đặt mục tiêu phát triển chương trình học tiệm cận với yêu cầu của nhà tuyển dụng mà còn đảm bảo 100% cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên. 

Từcác hội thảo chuyên đề, doanh nhân tham gia giảng dạy, đóng góp xây dựng chương trình đào tạo đến các hoạt động thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng đã kéo Nhà trường và doanh nghiệp đến gần nhau hơn trong nhiều hoạt động.

Sau những hoạt động gắn kết, các yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp đặt ra cho UEF và ngược lại đã tạo nên một sự đa dạng, thấu hiểu cùng hợp tác ngày càng bền chặt mang đến thế vững chung vì lợi ích của sinh viên. 

Là sinh viên UEF: Vô tư học, an tâm nghề nghiệp sau khi ra trường - 2
Hơn 30 tấn gạo phát trong dịch Covid-19 nhận được sự chung tay của nhiều doanh nghiệp
Là sinh viên UEF: Vô tư học, an tâm nghề nghiệp sau khi ra trường - 3
Doanh nghiệp tham gia Hội đồng giám khảo một cuộc thi sinh viên

Một tin vui, UEF vừa hoàn tất ký kết hợp tác thêm với 24 doanh nghiệp mới trên nhiều lĩnh vực đào tạo của trường trong năm 2020. Để có được sự tin tưởng của các đối tác đồng hành, Nhà trường luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ điều phối thế “kiềng ba chân”. Có lẽ vì thế, nhiều doanh nghiệp bày tỏ lời khen ngợi sự chủ động và linh hoạt của UEF khi làm việc với đối tác, đồng thời đặt nhiều mong đợi vào các cơ hội tuyển dụng nguồn nhân lực tài năng của trường. 

Là sinh viên UEF: Vô tư học, an tâm nghề nghiệp sau khi ra trường - 4
Lễ ký kết hợp tác và tọa đàm thường niên với các doanh nghiệp hợp tác cùng UEF

Nhiều lợi ích lớn dành cho sinh viên

Có thể nói, hoạt động gắn kết doanh nghiệp hướng đến đào tạo thực tiễn là hoạt động chăm sóc toàn diện cho sinh viên trường.

Doanh nghiệp và Nhà trường gắn kết từng bước ngoặc cụ thể. Hoạt động tham gia hội thảo, chuyên đề của chuyên gia, doanh nhân cung cấp kinh nghiệm thực tế và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên từ rất sớm.

Nhiều doanh nghiệp đối tác khá quen thuộc với tuần hành trang khởi nghiệp của UEF dành cho sinh viên năm cuối - “Từ giảng đường đến khởi nghiệp” qua các buổi training kỹ năng, tìm hiểu luật lao động, phỏng vấn, tiếp nhận thực tập, đến các hoạt động hội tuyển dụng,…Tất cả tạo nên một mối quan hệ vững chắc góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của xã hội. 

Là sinh viên UEF: Vô tư học, an tâm nghề nghiệp sau khi ra trường - 5
Sự đồng hành của doanh nghiệp góp phần thành công cho công tác giáo dục đào tạo

Chính vì hiểu rõ yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, những nỗ lực của Nhà trường trên hành trình đào tạo kỹ năng, tác phong và thái độ chuyên nghiệp cho sinh viên theo đặc thù từng ngành nghề đã mang lại nhiều trái ngọt.

Nhắc đến sinh viên UEF, ông Đỗ Hoàng Duy - Trưởng phòng Truyền thông, VPBank nhận xét: “Sinh viên UEF đa năng, có khả năng thích nghi cao và chịu khó học hỏi những điều mới mẻ. Một kết quả đáng ghi nhận của sự gắn kết hai bên doanh nghiệp - Nhà trường”.

Là sinh viên UEF: Vô tư học, an tâm nghề nghiệp sau khi ra trường - 6

Thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng chủ động tìm kiếm cơ hội, môi trường học tập và làm việc phù hợp nhất

Các kết quả đạt được trong quá trình xây dựng “hệ sinh thái” gắn kết doanh nghiệp và Nhà trường được minh chứng bằng những con số sinh viên có việc làm, đảm bảo các kênh thực tập trong suốt những năm qua. 100% sinh viên thực tập tại các công ty, tập đoàn. 94 % sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. 90% sinh viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo. 30% sinh viên có việc làm ngay từ năm thứ ba.