Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

(Dân trí) - Sau 20 năm ra đời và phát triển, đến nay, Thanh Hóa có 868 Hội Khuyến học cơ sở với hơn 15.700 chi hội và ban khuyến học trực thuộc, thu hút 927.452 hội viên tham gia. Đặc biệt, quỹ khuyến học toàn tỉnh đã lên đến trên 360 tỷ đồng, hàng năm trao thưởng, cấp học bổng cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên...

Sáng ngày 20/12, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (20/12/1999 - 20/12/2019); sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) năm 2019.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa - 1
Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương HKH Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương HKH Việt Nam; về phía tỉnh Thanh Hóa có ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Thống kê cho thấy, đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 868 hội cơ sở với hơn 15.700 chi hội và ban khuyến học trực thuộc, thu hút 927.452 hội viên tham gia (chiếm 25,75% dân số toàn tỉnh).

Đặc biệt, phong trào KHKT đã thu hút sự tham gia, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm cho quỹ khuyến học. Từ con số 60 tỷ đồng những năm đầu thành lập, đến nay, con số này đã lên đến trên 360 tỷ đồng. Trong đó, một số quỹ có sức lan tỏa lớn như quỹ khuyến học Doãn Tới, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly, Nguyễn Đan Quế, Lê Xuân Lan...

Mỗi năm, các cấp HKH đã khen thưởng, cấp học bổng cho hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên có thành tích trong học tập; trao thưởng cho hàng nghìn lượt giáo viên, cán bộ làm công tác khuyến học giỏi. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào xây XHHT không ngừng phát triển.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp HKH đã cấp học bổng cho 74.875 học sinh, sinh viên với số tiền hơn 41,1 tỷ đồng; khen thưởng cho 121.996 lượt học sinh, sinh viên với số tiền gần 40 tỷ đồng; thưởng và hỗ trợ 30.216 cho học sinh, sinh viên và giáo viên với số tiền trên 19,7 tỷ đồng...

Đồng thời, đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 644.900/919.594 gia đình được công nhận gia đình học tập; 6.372/10.053 dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 3.020/4.471 cộng đồng đạt tiêu chí cộng đồng học tập và 2.125/2.944 đơn vị đạt tiêu chí đơn vị học tập...

Ông Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương HKH Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của HKH tỉnh Thanh Hóa trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với phong trào KHKT, xây dựng XHHT; sự phối hợp hiệu quả giữa HKH với doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước trong phát triển phong trào KHKT...

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa - 2
Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa - 3
Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác KHKT, xây dựng XHHT, chú trọng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KHKT, xây dựng XHHT”.

Đối với HKH các cấp tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả các nguồn quỹ khuyến học, mở rộng hình thức khen thưởng ở từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; đồng thời, biểu dương khen thưởng kịp thời các mô hình học tập tiêu biểu, những tấm gương điển hình xuất sắc, góp phần thúc đẩy trong phong trào KHKT, xây dựng XHHT không ngừng phát triển.

Tại buổi lễ, ông Phạm Tất Dong đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương HKH Việt Nam cho HKH tỉnh Thanh Hóa; ông Đỗ Trọng Hưng trao tặng Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ: “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào KHKT, học tập suốt đời, xây dựng XHHT, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu”.

Tại buổi lễ này, nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp cho phong trào KHKT được Trung ương HKH Việt Nam tặng Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Duy Tuyên