Đắk Lắk:

Kỷ luật nữ giảng viên tráo bài thi cho sinh viên

(Dân trí) - Nữ giảng viên trường ĐH Tây Nguyên đổi bài thi cho sinh viên đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường tiến hành kỷ luật cảnh cáo trước những vi phạm để xảy ra trong thời gian qua.

Ngày 12/1, Thạc sĩ Trần Minh Đức – trợ lý Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và khiển trách về mặt chính quyền đối với bà Nguyễn Thị Hoài (Trưởng bộ môn Tâm lý, khoa Sư phạm) và hai cán bộ khác là Thạc sĩ Huỳnh Văn Quốc (Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục) và Thạc sĩ Lê Minh Hiến (Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục).


Trường ĐH Tây Nguyên nơi giảng viên Nguyễn Thị Hoài đổi bài thi cho sinh viên.

Trường ĐH Tây Nguyên nơi giảng viên Nguyễn Thị Hoài đổi bài thi cho sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Hoài bị Hội đồng kỷ luật Cảnh cáo và yêu cầu chỉ được dạy trong Khoa Sư phạm, không được dạy ở các khoa khác và không dạy ở ngoài trường. Còn Thạc sĩ Huỳnh Văn Quốc và Thạc sĩ Lê Minh Hiến cũng bị kỷ luật vì liên quan đến những sai phạm quá trình thi cử.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin trong đợt kiểm tra kết thúc học phần môn Tâm Lý, sinh viên Đ. (sinh viên chuyên tu ngành Y) không làm được bài thi nên đã liên hệ cùng bà Nguyễn Thị Hoài để nhờ vả xin giúp đỡ đánh tráo bài thi để được kết quả tốt hơn. Bà Hoài đã bàn bạc cùng bà Lê Thị Thông (Cán bộ công tác tại Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lường giáo dục, vừa nghỉ hưu vào tháng 10/2015) giúp đổi bài cho sinh viên Đ.

Cụ thể, Đ. đã đem đề thi về nhờ một người khác làm giúp, sau đó Đ. đưa bài đến nhà bà Hoài để được đổi bài. Trước đó, qua trao đổi bà Hoài cho biết nhận lời giúp sinh viên Đ. vì người này thường xuyên đến nhà nài nỉ nên… nể nang mới giúp.

Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra của trường ĐH Tây Nguyên cũng phát hiện bà Hoài thường xuyên chấm bài thi cho sinh viên mà không chấm trực tiếp vào bài thi mà chấm qua một tờ giấy khác, sau đó mới điền điểm vào bài thi.

Theo một nguồn tin riêng cho biết, mặc dù bị nhận hình thức kỷ luật nhưng cả 3 cán bộ, giảng viên này vẫn được xếp loại công chức “hoàn thành nhiệm vụ”.

Thúy Diễm