Thành phố Huế:

Kỷ luật nhân viên trường cấp 2 làm thất lạc 27 bằng tốt nghiệp

(Dân trí) - Ngày 11/11, tin từ Phòng GD-ĐT Thành phố Huế cho biết, Phòng vừa nhận biên bản họp hội đồng kỷ luật ở trường THCS Phan Sào Nam gửi lên liên quan việc thất lạc bằng tốt nghiệp THCS tại đây.

Hội đồng kỷ luật nhà trường đã tiến hành họp và thống nhất kỷ luật mức “khiển trách” đối với bà Võ Thị Thùy Hương, nhân viên làm thất lạc 27 tấm bằng tốt nghiệp THCS. Bản tự kiểm điểm của bà Hương nộp cho nhà trường cũng tự nhận mức kỷ luật khiển trách.

Đối với bà Đặng Thị Hiền, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Sào Nam qua buổi họp hội đồng cũng chịu trách nhiệm đối với người đứng đầu nhà trường trong việc mất bằng tốt nghiệp THCS của học sinh.

Nhân viên làm thất lạc 27 tấm bằng tốt nghiệp THCS ở trường Phan Sào Nam bị kỷ luật khiển trách
Nhân viên làm thất lạc 27 tấm bằng tốt nghiệp THCS ở trường Phan Sào Nam bị kỷ luật "khiển trách"

Hiện Phòng GD-ĐT Thành phố Huế cũng vừa hoàn thành bản sao 27 bằng tốt nghiệp THCS bị thất lạc tại trường Phan Sào Nam để cấp lại cho các học sinh.

Như Dân trí đưa tin, một số phụ huynh, học sinh Trường THCS Phan Sào Nam đi rút bằng tốt nghiệp, vì trường tìm không thấy, nên đã gửi đơn lên Phòng GD-ĐT Thành phố Huế làm rõ. Qua đó, có tổng cộng 27 tấm bằng tốt nghiệp THCS của một số khóa tại đây bị thất lạc chưa rõ nguyên do.

Đại Dương