TPHCM:

Kỷ luật khiển trách đối với cô giáo phạt học sinh tự tát 32 cái vào mặt

(Dân trí) - Cô N.T.T., giáo viên Trường tiểu học Trần Văn Ơn (Tân Bình, TPHCM) - người phạt học sinh tự tát vào mặt theo cấp số cộng vì nói chuyện trong giờ học - bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Chiều ngày 7/11, thông tin từ Phòng GD-ĐT Q.Tân Bình cho biết Hội đồng kỷ luật Trường tiểu học Trần Văn Ơn đã thống nhất mức kỷ luật khiển trách đối với cô N.T.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2. Với hình thức kỷ luật này, cô T. cũng bị cắt thi đua, đưa ra khỏi danh sách cán bộ quản lý nguồn trong năm học 2018 -2019.

Phòng GD-ĐT quận Tân Bình cũng chỉ đạo nhà trường tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho cô T. sửa sai đồng thời nỗ lực phấn đấu để thể hiện lòng yêu nghề, yêu trẻ.

Sau một thời gian, nếu cô T. thể hiện được bản lĩnh vững vàng, tiếp tục khẳng định khả năng về chuyên môn - nghiệp vụ thì Phòng GD-ĐT sẽ đưa cô vào danh sách cán bộ nguồn.

Trước đó, thông tin phản ánh từ phụ huynh, cô N.T.T. ra hình phạt học sinh đầu tiên nói chuyện tự tát mình 2 cái, em thứ hai tự tát 4 cái, cứ thế em tiếp theo lại cộng thêm 2 cái... Học sinh bị phạt tự tát vào mặt nhiều nhất là 32 cái.

Cô N.T.T. là giáo viên giỏi cấp quận, giáo viên mạng lưới của Phòng GD-ĐT, nhiều năm nay cô đều giữ nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn trong trường. Cô thuộc diện quy hoạch lên làm cán bộ quản lý ở trường.

Lớp 5/2 do cô T. chủ nhiệm có 40 em. Cô đã từng áp dụng một số hình thức kỷ luật nhưng vẫn không hạn chế tình trạng học sinh nói chuyện, lại nóng lòng khi các em là lớp cuối cấp, chuẩn bị lên lớp 6 nên cô nghĩ ra hình thức kỷ luật học sinh "tự tát" như trên.

Hoài Nam