“Kình ngư” Ánh Viên và dịch Mers vào đề thi Tiếng Anh

(Dân trí) - Trong buổi thi Ngoại ngữ chiều nay, đa số thí sinh chọn thi môn Tiếng Anh. Một số thí sinh nhận định đề thi môn Tiếng Anh hơi dài. Đặc biệt, phần Ngữ âm/ ngữ pháp/ từ vựng có 2 câu nhắc đến bệnh dịch Mers và "kình ngư" Ánh Viên.

Kết thúc môn thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia 2015, nhiều thí sinh ở cụm thi An Giang cho biết, nếu thí sinh có học lực khá có thể lấy được 7 điểm đối với môn thi tiếng Anh.

Trao đổi với PV Dân trí, thí sinh Phạm Thị Thu Yến - học sinh trường THPT Châu Văn Liêm (huyện Chợ Mới, An Giang) thi tại điểm thi trường tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: “Đề thi có 3 phần chính, phần trắc nghiệm có 64 câu nhưng em chỉ làm được khoảng 30%; ở phần thi viết xem như phần dễ nhất của đề thi môn tiếng Anh năm nay. Còn phần hoàn thành câu thì em bỏ luôn phần này.”

Riêng bạn Nguyễn Thị Diệu An – học sinh trường THPT Thủ Khoa Nghĩa (TP. Châu Đốc, An Giang) cho biết: “Đề thi năm nay em thấy vừa sức. Nếu học sinh khá có thể lấy 7 điểm dễ dàng nhưng riêng em thì đã hoàn thành bài thi nhưng chỉ khoảng 6 điểm”.

Đề Tiếng Anh dài, thí sinh than khó
Sau buổi thi Ngoại ngữ chiều nay, các thí sinh ra đồng loạt nên tại một số điểm thi tại cụm thi An Giang xảy ra hiện tượng kẹt xe cục bộ. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Tiếp xúc với nhiều thí sinh khác, đa phần các bạn cho biết đề thi tiếng Anh năm nay không quá khó nhưng để đạt điểm trọn thì chỉ dành cho những học sinh giỏi.

Chiều nay, hàng chục nghìn thí sinh và phụ huynh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại Thanh Hóa phải gồng mình vì thời tiết nắng nóng. Các thí sinh vừa kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
 
Cuối buổi chiều nhưng thời tiết vẫn nắng gắt
Cuối buổi chiều nhưng thời tiết vẫn nắng gắt. (Ảnh: Duy Tuyên)
 
Sau buổi thi chiều nay, một số thí sinh nhận định đề thi môn thi Tiếng Anh tương đối khó và hơi dài, nên nhiều thí sinh không chắc chắn về bài làm của mình.

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại Trường ĐH Hồng Đức. (Ảnh: Duy Tuyên)
Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi tại Trường ĐH Hồng Đức. (Ảnh: Duy Tuyên)

Thí sinh Lê Sỹ Tùng, ở huyện Quảng Xương, thi tại điểm thi Cơ sở 1, Trường ĐH Hồng Đức nhận định: “Đề thi Tiếng Anh năm nay khó, đề dài quá nên em làm không được lắm”. Cùng chung nhận định, thí sinh Lê Thị Thủy Tiên, học sinh Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân cho biết "Đề thi hơi dài và tương đối khó nên em làm bài không tốt lắm".

Ghi nhận của PV Dân trí môn thi Tiếng Anh chiều nay 1/7, nhiều thí sinh cụm thi Bạc Liêu đánh giá, đề không quá khó. Hầu hết các thí sinh đều làm hết 64 câu.

Thí sinh cụm thi Bạc Liêu khá vui sau khi hoàn thành môn Tiếng Anh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh cụm thi Bạc Liêu khá vui sau khi hoàn thành môn Tiếng Anh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Chia sẻ với PV, một thí sinh thi ở điểm thi ĐH Bạc Liêu cơ sở 2 cho biết, đề khó nhất ở phần đọc hiểu và viết đoạn văn về lợi ích của đọc sách. Những học sinh có học lực trung bình, khá nhiều khả năng sẽ không làm trọn vẹn phần thi viết.

Theo các thí sinh, đề cũng có nhiều từ mới mà các thí sinh chưa biết nên gặp khó khăn trong việc đọc hiểu. Do đó, học sinh trung bình chỉ có thể kiếm được 3- 4 điểm, còn học sinh khá giỏi có thể kiếm được 6- 7 điểm.

(Thực hiện: Huỳnh Hải)
 
Tại Quảng Trị, sau 90 phút làm bài thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng không mấy thoải mái. Một số em cho rằng, đề thi như vậy rất khó khăn để kiếm điểm trung bình.

Em Lê Văn Nam cho biết, với đề thi như vậy em chỉ làm được 50%. Tuy nhiên, một số bạn có học lực yếu hơn thì rất khó để đạt điểm trung bình.

Dù đã hết thời gian làm bài nhưng nhiều thí sinh vẫn nán lại phòng thi. (Ảnh Đăng Đức)
Dù đã hết thời gian làm bài nhưng nhiều thí sinh vẫn nán lại phòng thi. (Ảnh Đăng Đức)

Trong khi đó, thí sinh Hoàng Thị Trang lại tỏ ra tự tin vì làm được khoảng 70% đề thi. Trang cho hay, đề thi như vậy là vừa sức đối với nhiều thí sinh có học lực trung bình khá. Với đề thi này, thí sinh chỉ cần nắm vững cấu trúc ngữ pháp, chăm học từ vựng thì sẽ dễ kiếm điểm.

Thí sinh Trần Văn Tuấn thì cho biết, em chỉ làm được khoảng 40% đề thi, còn lại em không dám chắc. Những thí sinh có lực học bình thường cũng chỉ làm được khoảng 50% bài thi.
 
Mặc dù nắng nóng gay gắt kéo dài đến cuối ngày, nhưng tại Đà Nẵng, các thí sinh vừa xong buổi thi môn Ngoại ngữ chiều nay ra khỏi cổng trường thi với vẻ mặt tươi tỉnh. Nhiều thí sinh được hỏi cho rằng đề thi Tiếng Anh khá "dễ thở".
 


Video clip: Thí sinh tại Đà Nẵng nhận định đề thi môn Tiếng Anh

Theo thí sinh Phạm Thị Lê (quê ở Quảng Nam) dự thi tại điểm trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), đề thi môn Tiếng Anh có khoảng 70% nằm ở phần kiến thức căn bản, học sinh trung bình - khá có thể đạt 7-8 điểm. “Trong đề thi môn Tiếng Anh, em tâm đắc nhất phần thi viết về đề tài sách. Đây là đề tài em quan tâm nên em tự tin với phần tự luận của mình về đề tài này” - Lê chia sẻ.

Nắng nóng gay gắt đến cuối ngày, nhưng vẻ mặt thí sinh khá tươi tỉnh sau buổi thi môn Tiếng Anh
Nắng nóng gay gắt đến cuối ngày, nhưng vẻ mặt thí sinh khá tươi tỉnh sau buổi thi môn Tiếng Anh

Nhiều thí sinh được hỏi nhận định đề thi môn Tiếng Anh vừa sức. (Ảnh: Khánh Hiền)
Nhiều thí sinh được hỏi nhận định đề thi môn Tiếng Anh vừa sức. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh Nguyễn Hữu Nam Phong, cũng thi tại điểm trường trên đồng ý đề thi môn Tiếng Anh khá nhẹ nhàng: “Cũng có khá nhiều câu ở phần trắc nghiệm em chọn đáp án theo quán tính. Nhưng nhìn chung em thấy đề thi Tiếng Anh vừa sức. Em cảm thấy thoải mái hơn so với buổi thi môn Toán sáng nay vì Toán có nhiều câu khó quá”

Về tình hình trong phòng thi, các thí sinh được hỏi cho biết, có tình trạng các thí sinh hỏi bài nhau, nhưng giám thị đã ngay lập tức nhắc nhở thí sinh nếu tiếp tục sẽ lập biên bản kỷ luật ngay. “Kỷ luật phòng thi theo em là khá nghiêm túc”- thí sinh Phạm Thị Lê nói.
 
Kết thúc buổi thi Ngoại ngữ chiều nay, nhiều thí sinh tại TPHCM cho rằng đề thi khá dài và phần tự luận gây khó.
 
Theo ghi nhận tại điểm thi nhiều điểm thi trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM thuộc cụm thi ĐH Quốc gia TPHCM các thí sinh ra đúng giờ. Thí sinh Trần Thị Trà My học sinh trường THPT Trần Văn Giàu cho hay: “Mặc dù em đăng ký thi khối A1 nhưng với đề thi năm nay tương đối khó em cũng không tự tin lắm làm về bài thi của mình, em chỉ tự tin được nửa bài làm”.

Trong khi đó, thí sinh Nhật Quang, học sinh Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TPHCM thì cho biết: “Đề thi Ngoại ngữ năm nay có đổi mới không chỉ có trắc nghiệm, mà còn thêm phần viết luận, điều này yêu cầu các thí sinh phải có những cách học riêng thì mới đạt được kết quả như mong muốn. Với thế mạnh là Anh Văn nên em làm xong đề thi này lúc chưa tới nửa thời gian làm bài, và tự tin với hơn 90% kết quả mình làm được”.

Em Nhật Quang là thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.
Em Nhật Quang là thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

Cũng là một học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu nói: “Em rất tự tin với bài làm của mình chiều hôm nay, em khá ấn tượng với phần thi viết, em làm chắc phần này nhất, với phần này có thể phân hóa được thí sinh, tránh tình trạng chỉ có trắc nghiệm thí sinh sẽ đánh lụi hên xui”.

Một thí sinh khác là Thảo Linh tới từ Trường THPT Gia Định nói: “Đề thi năm nay không quá khó nhưng yêu cầu các thí sinh phải có tư duy tốt thì sẽ làm được đề thi này xuất sắc, em tự tin về bài thi của mình trên 80%”.

Vẻ mặt vui vẻ của thí sinh sau khi hoàn thành xong môn thí thứ hai. (Ảnh: Xuân Duy)
Vẻ mặt vui vẻ của thí sinh sau khi hoàn thành xong môn thí thứ hai. (Ảnh: Xuân Duy)
 
Chiều nay, 4.640 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục thi môn Tiếng Anh. Nhiều thí sinh tỏ ra khá bất ngờ vì đề quá dài và yêu cầu quá nhiều kiến thức.

Tiếp tục kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, chiều nay, hơn 4.640 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục dự thi môn Tiếng Anh, với thời gian làm bài 90 phút. Theo ghi nhận tại hội đồng thi Phan Đình Phùng (TP Đồng Hới), nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Tiếng Anh được cho là khá hóc búa và yêu cầu nhiều kiến thức, khiến không ít em chỉ làm hết phần thi trắc nghiệm, còn lại phần tự luận hầu như nhiều thí sinh chỉ “làm bừa” và lắc đầu vì quá dài.

Trao đổi với chúng tôi, em Đinh Thị Mai (Hội đồng thi Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới) cho hay: “Đề khó quá, quá nhiều câu mà thời gian thì lại ngắn nên bọn em không kịp làm bài, khi cán bộ coi thi nhắc còn 10 phút nữa là hết giờ khiến nhiều bạn đành "làm bừa" phần trắc nghiệm, tránh bỏ sót thôi”.

Với đề thi môn Tiếng Anh, nhiều thí sinh chỉ làm được khoảng 30 - 40 % số điểm. (Ảnh: Văn Lịnh)
Với đề thi môn Tiếng Anh, nhiều thí sinh chỉ làm được khoảng 30 - 40 % số điểm. (Ảnh: Văn Lịnh)
 
Cùng quan điểm với nhiều thí sinh, Hoàng Nhất Anh lắc đầu: “Đề này thì chỉ có mấy bạn học giỏi Tiếng Anh chắc mới làm được khoảng 7 điểm, còn bọn em thì may ra cũng được khoảng 4 điểm là cùng, bởi đề thí dài mà thời gian lại ngắn làm không kịp, chả bù cho lúc sáng, lúc sáng ra sớm gần 30 phút”.
 
Ghi nhận tại cụm thi liên tỉnh Bình Định, hầu hết thí sinh đánh giá đề rất khó với thí sinh không chuyên, trong đó có nhiều thí sinh khi được hỏi chỉ làm được 30-40% bài thi.
 


 
Thí sinh Bùi Anh Tuấn lớp 12 A1, Trường THPT Hùng Vương (TP Quy Nhơn) cho rằng đề Ngoại ngữ khó. “Với thí sinh không chuyên và học lực trung bình như em mà chỉ làm được khoảng 40%, may đủ điểm xét tốt nghiệp”, Tuấn nói.
 
Hầu hết thí tại cụm thi liên tỉnh Bình Định nhận định đề Ngoại ngữ chỉ dành cho thí sinh chuyên.
Hầu hết thí tại cụm thi liên tỉnh Bình Định nhận định đề Ngoại ngữ chỉ dành cho thí sinh chuyên. (Ảnh: Doãn Công)

Ngay cả thí sinh Trịnh Thị Ngọc Huyền (ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đăng ký thi khối A1, D cũng nhận định đề Ngoại ngữ khó. Đề phân hóa rõ ràng câu hỏi cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp và thí sinh chuyên xét đại học. Với đề này em chỉ làm được khoảng 60% bài thi.

Trong khi đó, thí sinh Lê Thị Nhi học sinh Trường THPT Trần Kỳ Phong (Quảng Ngãi) thì cho rằng đề không quá khó. “Với học lực khá, nắm vững từ vựng, ngữ pháp thì sẽ làm bài tốt. Em không chuyên mà chỉ học để thi tốt nghiệp, không đầu tư nhiều nên làm không tốt”, Nhi cho biết.

Thí sinh xem lại đề thi Ngoại Ngữ. (Ảnh: Doãn Công)
Thí sinh xem lại đề thi Ngoại Ngữ. (Ảnh: Doãn Công)
 
Chiều nay (1/7) các thí sinh tại cụm thi 26 do ĐH Huế tổ chức đã hoàn thành môn thi tiếng Anh theo hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Theo ghi nhận tại điểm thi ĐH Y - Dược Huế, một số thí sinh cho biết đề thi tiếng Anh khó, vượt kiến thức được học. “Đề thi quá khó, em chỉ làm được một số phần còn lại em đánh theo quán tính” - một thí sinh đến từ Quảng Bình chia sẻ.

Thí sinh Hoàng Nguyễn Linh Chi (Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Huế) thì cho rằng: “2 bài đọc rất dài. Em mất khá nhiều thời gian cho 2 câu này để có thể hiểu rõ và chọn phương án phù hợp”.

Những thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi ĐH Y Dược

Những thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi ĐH Y Dược.

Tuy nhiên vẫn có những thí sinh cho rằng đề thi năm nay vừa sức, ra những phần cơ bản, bám sát chương trình được dạy phù hợp với học sinh, nếu ôn tập kỹ càng sẽ được điểm cao.

Em Lê Thị Phương (tỉnh Quảng Bình) cho biết: Đề thi vừa tầm với em, tuy nhiên phần thi khó nhất là tìm từ đồng nghĩa. Nhưng dù sao em cũng đã cố gắng hết sức, em dự đoán làm được tám mươi phần trăm”.

Nhiều thí sinh không an tâm với bài thi của mình. (Ảnh: Châu Nhật)

Nhiều thí sinh không an tâm với bài thi của mình. (Ảnh: Châu Nhật)
 
Kết thúc môn thi Ngoại ngữ vào chiều nay 1/7, nhiều thí sinh tại điểm thi số 25, Nghệ An rời phòng thi với vẻ mặt không hài lòng. Đa phần các sĩ tử đều kêu khó với đề thi Ngoại ngữ cả ở phần trắc nghiệm và tự luận.  
 
“Kình ngư” Ánh Viên và dịch Mers vào đề thi Tiếng Anh
Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi tại điểm thi trường Đại học Vinh sau khi kết thúc thời gian làm bài môn Ngoại ngữ.
 
Em Nguyễn Thị Mai - thí sinh đến từ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết: “Đề thi Ngoại ngữ năm nay dài quá, câu hỏi cũng hóc búa hơn nên em không hài lòng với bài làm của mình cho lắm. Còn một số câu em vẫn chưa kịp hoàn thành thì thời gian đã hết”. 
 
Có phần tự tin hơn Mai nhưng Hùng - một thí sinh trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An cũng không thực sự hài lòng với bài làm của mình: “Ở trường em học tốt nhất môn Ngoại ngữ nhưng em thấy đề thi năm nay hơi dài và khá khó. Bản thân em cũng không hài lòng với chính bài làm của mình vào buổi thi chiều nay”. 
 
Ở môn Toán vào buổi sáng các thí sinh ra khỏi phòng thi rất sớm, thì ở môn Ngoại ngữ vào chiều nay hầu hết các thí sinh đều ra khỏi phòng thi khi đã hết thời gian làm bài. Điều đó cho thấy đề Ngoại ngữ năm nay có độ khó và phân loại học sinh rất cao.
 
“Kình ngư” Ánh Viên và dịch Mers vào đề thi Tiếng Anh
Các thí sinh cho biết đề Ngoại ngữ năm nay rất khó, việc đạt được điểm cao là không dễ. (Ảnh: Nguyễn Tình - Nguyễn Duy)
 

Chiều nay, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh Hà Nam bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia. Thời tiết buổi chiều khá oi bức khiến tâm lý thí sinh cũng có phần căng thẳng. Theo nhận định của các thí sinh, đề Ngoại ngữ tuy có bám sát chương trình học và ôn tập nhưng lại dài và khó. Để kiếm được điểm khá thì rất khó, nhiều thí sinh còn thiếu tự tin khi hỏi được việc kiếm điểm trung bình.

Nhiều thí sinh nét mặt khá căng thẳng và tâm trạng không thoải mái vì đề thi Ngoại ngữ dài và khó.
Nhiều thí sinh nét mặt khá căng thẳng và tâm trạng không thoải mái vì đề thi Ngoại ngữ dài và khó.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương - THPT Phủ Lý A cho biết: "Với dạng đề này thì những bạn bình thường chăm chỉ thì có thể đạt được 5 điểm. Còn muốn điểm cao thì đòi hỏi các bạn phải nắm vững cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, ngữ cảnh của câu thì mới có thể kiếm được điểm”.

Cùng chung nhận định với bạn Hương, thí sinh Lê Hoài Nam cho biết: “Em khoanh được hết phần chọn đáp án đưa ra, còn phần tự luận thì viết bập bõm, không biết cấu trúc ngữ pháp có đúng không. Bài này em làm khoảng 50% thôi, khó mà đạt được điểm cao”.

Tại Nam Định, thời tiết oi bức ảnh hưởng không nhỏ đến các thí sinh, nhận định chung của các thí sinh thành Nam là đề có cái hay, nhưng để kiếm được điểm cao thì rất khó. Đa phần các thí sinh chỉ làm được 50 đến 70% lượng bài đề ra.

Các thí sinh tại Nam Định cũng than đề Ngoại ngữ dài và khó.
Các thí sinh tại Nam Định cũng than đề Ngoại ngữ dài và khó.

Thí sinh Nguyễn Văn Đại cho biết: "Em hoàn thành được 80% bài thi, nhưng thực sự nhiều câu em chỉ làm mò, hơn nữa phần tự luận em không chắc chắn với kết quả lắm. Hi vọng em sẽ đạt được điểm trung bình".

Như vậy, thí sinh cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2015 với hai môn Toán và Ngoại ngữ. Sáng mai, các thí sinh thi môn Ngữ Văn với thời gian 180 phút.
 
Nhóm PV