Kiên Giang: Sẽ có 4.000 suất cơm miễn phí phục vụ thí sinh thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Sáng 9/6, Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Kiên Giang chính thức phát động chương trình “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.

Tại buổi khởi động, nhiều tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ được 240 triệu đồng và 4.000 suất ăn miễn phí cho các thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2016. Ban chỉ đạo bắt đầu tiếp nhận các sự hỗ trợ từ nay đến ngày 5/7.

Chương trình “tiếp sức mùa thi” sẽ tư vấn, giới thiệu các ký túc xá miễn phí, các khu nhà trọ an toàn, giá rẻ; các quán ăn bình dân và cung cấp các suất ăn miễn phí cho thí sinh. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo sẽ hỗ trợ di chuyển bằng cách đưa, đón thí sinh từ các ký túc xá đến các điểm thi và ngược lại. Tỉnh cũng thành lập 10 đội thanh niên tình nguyện nòng cốt với sự tham gia của 100 đoàn viên thanh niên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia Kiên Giang đã tiếp nhận 240 triệu đồng và 4.000 suất ăn miễn phí cho các thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2016.
Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia Kiên Giang đã tiếp nhận 240 triệu đồng và 4.000 suất ăn miễn phí cho các thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2016.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết: “Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi có nhiều việc phải làm, trong đó việc kêu gọi toàn xã hội chung tay để tiếp sức đưa các em đến điểm thi an toàn và đảm bảo tất cả các thí sinh đều có điều kiện đi thi, không em nào phải bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế, đi lại. Hiện nay các trường THPT trong tỉnh đang thống kê, tổng hợp lại danh sách thí sinh cần được hỗ trợ để có sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả”.

Như Dân trí thông tin trước đó, kỳ thi THPT quốc gia 2016, toàn tỉnh Kiên Giang có 11.178 thí sinh dự thi tại 15 điểm thi trong toàn tỉnh. Đặc biệt, năm nay Bộ GD-ĐT đã đồng ý cho Kiên Giang tổ chức 1 điểm thi đặt tại trường THPT Phú Quốc. Tại điểm thi này có 842 thí sinh, trong đó có 440 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp, 402 thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa lấy kết quả xét tuyển CĐ, ĐH và điểm thi “đặc biệt” này do trường Đại học Kiên Giang chủ trì.

Nguyễn Hành