Kiểm tra đột xuất tại Ninh Bình chưa phát hiện tiêu cực trong thi

(Dân trí) - Sáng nay 2/6, môn thi tốt nghiệp đầu tiên, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng và đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất nhiều hội đồng thi thuộc tỉnh Ninh Bình.

Việc kiểm tra này nằm trong kế hoạch kiểm tra đột xuất, không báo trước cho bất cứ một Hội đồng coi thi nào của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp - Bộ GD-ĐT.
 
Thanh tra Bộ GD-ĐT kiểm tra thi tại Ninh Bình
Thanh tra Bộ GD-ĐT kiểm tra thi tại Ninh Bình. (Ảnh: Gd&Tđ)
 
Trao đổi với PV Dân trí, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết: “Trong buổi thi môn Văn cả tỉnh Ninh Bình có 10 thí sinh vắng mặt trong đó 7 thí sinh lý do bị ốm. Qua kiểm tra tại nhiều Hội đồng thi, đoàn thanh tra nhận thấy tình hình an ninh diễn ra trật tự, không có tụ tập đông người bên ngoài phòng thi. Không khí trường thi nghiêm túc, an toàn không căng thẳng, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh làm bài. Nhìn chung công tác chuẩn bị được các hội đồng thi thực hiện đúng quy chế, không có sự cố sảy ra, không có hiện tượng phao thi. Điều đặc biệt, theo quy định khoảng 10 phòng thi có 1 thanh tra thì tại Ninh Bình 6 phòng thi bố trí 1 thanh tra”.

Chánh thanh tra Nguyễn Huy Bằng cũng cho hay, để tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra, Bộ yêu cầu các hội đồng thi không chủ quan, tiếp tục siết chặt kỷ luật trường thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013, công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả thi sẽ được tăng cường. Hoạt động thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm; thu thập thông tin chính xác, giúp cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, ứng phó với tình huống bất thường, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hồng Hạnh