Kon Tum:

Không để học sinh lớp 1 thiếu sách giáo khoa mới trong năm học 2020-2021

(Dân trí) - Trong năm học 2020-2021 sắp tới, TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) dự kiến có gần 3.600 học sinh lớp 1. Hiện thành phố đang triển khai nhiều biện pháp nhằm không để học sinh thiếu sách giáo khoa.

Tại điểm trường Mầm non Thủy Tiên ở làng Kon Tum KơNâm (phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), lớp mẫu giáo 5 tuổi do cô giáo Dương Thị Thành phụ trách có 32 học sinh, tất cả đều là con em đồng bào dân tộc Ba Na.

Để chuẩn bị lên lớp 1 vào năm học 2020-2021, năm đầu tiên thực hiện chương trình sách giáo khoa (SGK) mới, một trong những nội dung được các cô tiếp tục chú trọng là tăng cường tiếng Việt cho các cháu.

Trong đó, ngoài môn Tập nói tiếng Việt được phân bổ 4 tiết/tuần,việc rèn luyện vốn tiếng phổ thông còn được lồng ghép, tích hợp trong tất cả các môn học khác và hoạt động vui chơi, sinh hoạt.

Năm học này, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 3 lớp 1 với 90 học sinh. Theo kết quả khảo sát tại địa bàn, trong năm học mới 2020-2021, học sinh đầu cấp đến trường vẫn cơ bản ổn định ở con số này.

Trong số 5 bộ SGK được giới thiệu để lựa chọn đưa vào giảng dạy, có 4 bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, gồm hộ  sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Chân trời sáng tạo”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và phát triển dân chủ trong trường học”.

Cùng với đó là bộ sách mang tên “Cánh diều” được hợp tác, giới thiệu bởi NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam VEPIC.

Không để học sinh lớp 1 thiếu sách giáo khoa mới trong năm học 2020-2021 - 1
Các cháu 5 tuổi ở điểm trường mầm non làng KonTum Kơ Nâm sắp lên lớp 1.

Việc lựa chọn SGK mới để giảng dạy được nhà trường tiến hành cẩn thận, chu đáo. “Trên cơ sở tiếp nhận 5 bộ sách được giới thiệu, ban giám hiệu nhà trường đã chuyển cho các giáo viên luân phiên đọc, tìm hiểu, phân tích để góp ý chọn lựa.

Đặc biệt, gắn với  tham chiếu kinh nghiệm của các giáo viên giảng dạy lớp 1 lâu năm, còn tổ chức các tiết dạy mẫu để đánh giá mức độ phù hợp với thực tế của nhà trường.” - cô giáo Trần Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho hay.

Năm học 2020-2021 sắp tới, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum dự kiến tiếp nhận gần 3.600 học sinh vào 119 lớp 1 tại 34 trường tiểu học. Trong đó, có hơn 1.300 học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, chiếm hơn 35% tổng số học sinh lớp 1.

Không để học sinh lớp 1 thiếu sách giáo khoa mới trong năm học 2020-2021 - 2
Các cháu 5 tuổi được chuẩn bị chu đáo các điều kiện để vào lớp 1 năm học mới.

Thầy Phạm Văn Phụ, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố ghi nhận: “Triển khai công tác lựa chọn SGK lớp 1, tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đều đã thành lập hội đồng chọn sách cấp trường và tổ chức đọc, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu xác định bộ sách cần chọn, theo yêu cầu. Kết quả, 34/34 trường đã lựa chọn sách, trong đó, 33 trường cùng chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống.”

Kết quả lựa chọn SGK của Phòng GD& ĐT thành phố đã được gửi về Sở GD&ĐT để tổng hợp, công bố. Tuy vậy, song song với  hoạt động chuyên môn, việc chuẩn bị sách cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Phó Trưởng Phòng Phạm Văn Phụ cho biết thêm: "Để đảm bảo SGK lớp 1 mới cho số học sinh hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua sách, Phòng GD& ĐT thành phố đã chỉ đạo các trường chủ động vận động xã hội hóa và trích một phần kinh phí chi thường xuyên để mua SGK mới bổ sung vào tủ sách dùng chung của trường, sẵn sàng cho các em có nhu cầu mượn để học. Số sách này sẽ được lưu giữ, phục vụ năm học sau".  

Các trường tiểu học trên địa bàn TP Kon Tum cũng đã có kế hoạch vận động đóng góp, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để cấp phát cho học sinh lớp 1 hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả các em đều có đủ sách học tập trong năm học mới.

 Nghĩa Hà