Khối B, C, D: Tỷ lệ “chọi” thật không cao như ta tưởng

(Dân trí) - Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi rất nhiều nhưng số lượng thí sinh “ảo” cũng rất lắm. Lượng thí sinh thật sự dự thi ít hơn số hồ sơ đăng ký nên tỉ lệ “chọi” thật cũng thấp hơn số liệu thống kê ban đầu khá nhiều.

Khối B Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, trong ngày hôm nay chỉ có 6.239 thí sinh dự thi, trong tổng số 7.996 hồ sơ đăng ký, đạt tỷ lệ 78%. Như vậy tỷ lệ chọi thật là 7,6 chứ không phải  9,7 như tổng kết hồ sơ.

 

Khối D Khoa Kinh tế ĐHQG TPHCM có 5.575 thí sinh dự thi trên 7.328 hồ sơ, tỷ lệ 76,1%. Tỷ lệ chọi thật là 3,84 chứ không phải 5,05.

 

Ở khối C và D của ĐH KHXH & NV TPHCM những con số này là 12.655/15.838 - 70,9%. Tỷ lệ chọi thật là 5 chứ không phải 6,26.

 

Khối D của ĐH Quốc tế TPHCM có 463 thí sinh dự thi trên 653 bộ hồ sơ, tỷ lệ 70,9%. Tỷ lệ chọi thật là 1,15 chứ không phải 1,63

 

Khối C và D của ĐH Luật TPHCM có 10.550 thí sinh dự thi trên 14.331 bộ hồ sơ đăng ký, tỷ lệ 73,61%. Tỷ lệ chọi thật là 10,65 chứ không phải 14,47.

 

Điều này cho thấy việc thí sinh lựa chọn trường dựa trên tỷ lệ chọi thống kê ban đầu chưa hẳn đã chính xác. Muốn  biết mình phải đối đầu thật sự với bao nhiêu người, các thí sinh nên tìm hiểu kỹ về số lượng người đến dự thi của các năm trước để tham khảo chứ đừng dựa trên số lượng hồ sơ đăng ký. 

 

Song Khuê