Khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Học viện Chính sách & Phát triển

Học viện Chính sách và Phát triển vừa long trọng tổ chức Lễ bế giảng và công bố quyết định trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Khóa 1 (Niên khóa 2010-2014). Một sinh viên xuất sắc của khóa đã được Bộ Kế hoạch & Đầu tư tuyển dụng ngay trong buổi tốt nghiệp.

Tham dự Lễ Bế giảng có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; TS.Cao Viết Sinh, nguyên Thứ Trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ, Viện, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư; toàn thể các cán bộ giảng viên và 260 tân cử nhân của Học viện Chính sách và Phát triển.
 
Khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Học viện Chính sách & Phát triển
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Quang Vinh phát biểu chúc mừng thầy và trò Học viện Chính sách và Phát triển.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tập thể lãnh đạo Học viện, các thầy cô giáo và các tân cử nhân khóa 1. Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh thầy và trò Học viện cần phải tiếp tục cố gắng trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học để đạt được mục tiêu: “Trở thành cơ sở đào tạo đại học và sau đại học đa ngành trong lĩnh vực chính sách phát triển, kinh tế và quản lý, có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam và trở thành cơ sở nghiên cứu và phản biện chính sách đáp ứng nhiệm vụ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, đáp ứng các nhu cầu của xã hội”.

Một tin vui đến với các thầy và trò Học viện Chính sách và Phát triển, ngay trong buổi lễ, Bộ trưởng đồng ý tiếp nhận Thủ khoa đầu ra Khóa 1 đó là tân cử nhân Nguyễn Thị Linh – sinh viên xuất sắc của Lớp QHPT1A, khoa Quy hoạch phát triển - vào làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Với tâm trạng xúc động và tự hào, PGS,TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện đã báo cáo trước Bộ trưởng và các vị khách quý kết quả đáng ghi nhận của sinh viên khóa 1, đó là tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,9% (trong đó: tốt nghiệp loại Giỏi chiếm 11,5%, tốt nghiệp loại Khá chiếm 70,8%, không có sinh viên tốt nghiệp loại trung bình). PGS,TS.Đào Văn Hùng thay mặt tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Học viện cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Bộ trưởng, của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các đơn vị chức năng của Bộ đã có nhiều đóng góp cho sự ra đời, xây dựng và phát triển của Học viện.
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Học trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên.
PGS,TS. Đào Văn Hùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Học trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên.
 
Dành sự quan tâm đặc biệt đến các tân cử nhân, PGS,TS. Đào Văn Hùng chúc mừng các tân cử nhân và tin tưởng các tân cử nhân của Học viện Chính sách và Phát triển sẽ có đủ năng lực, tự tin, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, vươn lên giúp ích cho xã hội. Cuối cùng PGS, TS Đào Văn Hùng dặn dò các tân cử nhân “Thầy tin và mong rằng với những kiến thức đã học được trong nhà trường các em sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ để đóng góp cho sự phát triển của đất nước, hãy xứng đáng và luôn tự hào là sinh viên của Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Cũng tại buổi Lễ Bế giảng, Học viện đã công bố và trao trao thưởng cho các em sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội, đoàn thể.

Lễ Bế giảng và trao bảng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1 đã diễn ra trong không khí trang trọng xen xen lẫn niềm vui và tiếc nuối của các em sinh viên phải tạm biệt mái trường các em đã phấn đấu và học tập trong suốt bốn năm học chan chứa các kỷ niệm thầy trò và bè bạn.