Quảng Ngãi:

Khánh thành trường mẫu giáo kiêm nhà tránh bão ở đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Ngày 24/4, tại đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn), Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức khánh thành và bàn giao trường mẫu giáo kiêm nhà tránh bão Lý Sơn.

Công trình trường mẫu giáo kiêm nhà tránh bão được xây dựng trên diện tích 132m2, kiến trúc nhà cấp 4. Tổng kinh phí xây dựng 1 tỷ đồng, do tập thể cán bộ, công nhân viên thuộc công đoàn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đóng góp.
Đại diện 2 đơn vị kéo băng khánh thành công trình trường mẫu giáo kiêm nhà tránh bão.

Đại diện 2 đơn vị kéo băng khánh thành công trình trường mẫu giáo kiêm nhà tránh bão.
Công trình hoàn thành trước ngày 30/4.

Công trình hoàn thành trước ngày 30/4.


Tại buổi lễ khánh thành, ông Lê Khả Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn ACV bày tỏ: “Với sự hỗ trợ, chia sẻ của toàn thể nhân viên, chúng tôi mong muốn người dân địa phương, mà đặc biệt là con em ngư dân có nơi học tập an toàn mỗi khi bão tố ập đến, giúp ngư dân an tâm bám biển quê hương”.

Ông Lê Khả Trường t
Ông Lê Khả Trường tặng quà đến học sinh.

Hiện nay, đảo Bé có 110 hộ (510 nhân khẩu), trong đó có 37 học sinh mầm non và tiểu học. Đời sống kinh tế người dân đảo Bé dựa vào vụ hành, tỏi bấp bênh và vô cùng khó khăn.

Nhân dịp này, công đoàn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam trao tặng 40 suất quà đến ngư dân và học sinh đảo Bé có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Hồng Long