Đắk Lắk:

Khánh thành ký túc xá cho 115 học sinh nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 30/12, tại xã Ea Dah (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đã diễn ra lễ khánh thành ký túc xá 115 có tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng cho học sinh nghèo tại Trường tiểu học THCS Chu Văn An và Tiểu học Ea Dah.

Công trình ký túc xá 115 được khởi công xây dựng từ ngày 24/8/2019 tại xã Ea Dah - xã nghèo đặc biệt khó khăn của huyện Krông Năng. Trong đó, 2 thôn Giang Đông và Giang Thanh của xã hình thành từ việc đồng bào các dân tộc thiểu số di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên tự lập khu dân cư từ trước năm 1996.

Khánh thành ký túc xá cho 115 học sinh nghèo hiếu học - 1
Ký túc xá cho học sinh nghèo tại Đắk Lắk được xây dựng hoàn thiện

Do đời sống của bà côn chủ yếu thuần nông và gặp rất nhiều khó khăn nên chính quyền xã chia đất làm vườn và xây 74 căn nhà bằng nguồn tiền 135 của Chính phủ cho dân 2 thôn tái định cư gần trung tâm xã.

Tuy nhiên, khu vực tái định cư không đủ nguồn nước cho việc canh tác nên người dân đã bỏ về thôn cũ cách trung tâm 10km và để con cái ở lại khu tái định cư để tự chăm sóc nhau đi học rất vất vả, khó khăn.

Trước thực trạng trên, Quỹ Trò nghèo Vùng cao với sự kết nối của báo Tiền Phong đã thống nhất xây dựng nơi ở mới cho học trò và thiết kế thêm các công trình phụ cho các cháu trên diện tích rộng 1.859,6m2 cạnh trụ sở UBND xã giúp các cháu nhỏ yên tâm học tập.

Khánh thành ký túc xá cho 115 học sinh nghèo hiếu học - 2
84 suất học bổng được trao cho học sinh nghèo vượt khó

Cũng trong buổi lễ, ban tổ chức còn trao học bổng Đọt chuối non lần thứ 13. Theo đó 84 suất học bổng, trong đó 79 phần kèm 2 triệu đồng/suất và 5 phần đặc biệt kèm 5 triệu đồng/suất, được trao đến học sinh thuộc 9 dân tộc đang học tập tại Krông Năng, Krông Buk, Buôn Hồ, Ea H’Leo, M’Đrắk và TP Buôn Ma Thuột.

Thúy Diễm