Khánh thành ĐH Nam Cần Thơ

(Dân trí) - Sáng 30/10, Trường Đại học Nam Cần Thơ (địa chỉ số168, Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tổ chức cắt băng khánh thành và khai giảng năm học mới.

Lễ cắt băng khánh thành Trường Đại học Nam Cần Thơ sáng 30/10.
Lễ cắt băng khánh thành Trường Đại học Nam Cần Thơ sáng 30/10.

Trường đại học Nam Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 25/1/2013 của Thủ tướng Chính Phủ và được Bộ GD-ĐT cho phép hoạt động. Trường được phép đào tạo trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.  

Đội ngũ giảng có 132 người người, trong đó có 116 giảng viên cơ hữu gồm 1GS.TS, 6 PGS.TS, 9TS, 90 thạc sĩ, 4 học viên cao học, 5 cử nhân và một nghiên cứu sinh. Trường có diện tích sử dụng trên 5.000 m2.

Tại buổi lễ trường cũng trao 50 suất học bổng đến các sinh viên nghèo đạt điểm cao trong đợt xét tuyển năm học đầu tiên và khen thưởng thủ khoa 3 triệu đồng. Kết quả xét tuyển năm học đầu tiên có 968 sinh viên, trong đó bậc đại học có 498 sinh viên, cao đẳng 256 sinh viên, trung cấp 214 sinh viên.

Phạm Tâm