Khánh Hòa: Nhiều kết quả tích cực trong học tập của sinh viên dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm học 2019-2020, số lượng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số theo học tại các trường trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học là 456 em.

Trong đó hệ đại học là 105 em, cao đẳng là 99 em. Thông tin này được Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa công bố tại buổi họp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa - xuân Canh Tý 2020 tại TP Nha Trang. 

Ngành nghề các sinh viên đang theo học gồm: sư phạm, y tế, du lịch, kỹ thuật, học nghề, kinh tế, luật, hành chính... Theo đó, việc lựa chọn ngành nghề của học sinh tương đối phù hợp với trình độ, điều kiện kinh tế của gia đình.

Ngoài ra, số lượng học sinh, sinh viên chọn học ngành sư phạm giảm, số lượng học sinh trung cấp nghề tăng.

Khánh Hòa: Nhiều kết quả tích cực trong học tập của sinh viên dân tộc thiểu số - 1

Buổi họp mặt học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa - Xuân Canh Tý 2020

Về kết quả học tập: năm học 2018-2019, tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên cả nước của tỉnh Khánh Hòa đạt kết quả học tập khá, giỏi, xuất sắc là 230 em, tăng 33 em so với năm học trước.

Trong đó, số học sinh, sinh viên đạt loại xuất sắc là 1 em; loại giỏi là 15 em và có hơn 200 em đạt loại khá.

Theo đánh giá từ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm học 2018-2019, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số của tỉnh này đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giành được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp không theo kịp chương trình đào tạo, phải kéo dài thời gian học tập.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2019, tổng số kinh phí Sở GD&ĐT đã thực hiện chế độ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa là hơn 1,8 tỷ đồng.

Viết Hảo