Khánh Hòa: Khu “đất vàng”trường chuyên cũ được tạm sử dụng dạy học

(Dân trí) - Chiều 4/4, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý tạm giao cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (67 Yersin Nha Trang) cho Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Khu “đất vàng”trường chuyên cũ được tạm sử dụng dạy học - 1

Bên trong sân trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (cũ) những ngày đầu tháng 4/2019

Theo lãnh đạo này, trong thời gian tới, cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ được sử dụng cho việc dạy và học của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Khánh Hòa. Hiện nay, Trung tâm này đang thiếu phòng thực hành nên việc tận dụng cơ sở này là rất thiết thực.

Theo văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa, cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) được “tạm giao” cho Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Khánh Hòa.  

Trung tâm này sẽ có trách nhiệm bảo vệ, quản lý và sử dụng vào công tác giảng dạy trong thời gian “chờ thực hiện quy hoạch” theo quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng phương án tạm sử dụng cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Trước đó vào giữa tháng 12 năm ngoái, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã chính thức di dời vào cơ sở mới tại Bắc Hòn Ông (xã Phước Đồng), phía nam Nha Trang.

Khánh Hòa: Khu “đất vàng”trường chuyên cũ được tạm sử dụng dạy học - 2

Cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) được “tạm giao” cho Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Khánh Hòa

Theo tìm hiểu, khu đất mà cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đang tọa lạc rộng gần 5.000m2, nằm giữa trung tâm TP Nha Trang. Đây được coi là khu “đất vàng” nên trước đó có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại sau khi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn chuyển đến cơ sở mới, khu “đất vàng” này sẽ được giao cho doanh nghiệp làm dự án.

Theo ghi nhận trong những ngày qua, cơ sở cũ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vẫn đóng cổng im lìm. Bên trong sân trường vắng hoe, lá cây rụng khá nhiều, trong khi phía trước cổng trường nhiều người dân đưa ô tô vào đậu đỗ tràn lan, choán lối đi.

Thủy Nguyên