Khánh Hòa: Học sinh tiểu học có tỷ lệ đi học cao nhất trong 3 ngày qua

(Dân trí) - Ngày 7/5, Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, vừa có thống kê tỷ lệ học sinh các cấp đi học trở lại sau lệnh nới lỏng giãn cách xã hội. Trong đó, học sinh tiểu học có tỷ lệ đi học cao nhất trên địa bàn.

Khánh Hòa: Học sinh tiểu học có tỷ lệ đi học cao nhất trong 3 ngày qua - 1

Học sinh tiểu học TP Nha Trang (Khánh Hòa) đi học trở lại sau đợt nghỉ tránh dịch Covid-19.

Theo đó, học sinh tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đi học trở lại hôm 4/5.

Thống kê từ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, học sinh THPT và GDTX đi học trở lại đạt tỷ lệ khá cao, trong 3 ngày 4-6/5 lần lượt là 93,6%, 95,3% và 95%.

Học sinh THCS đạt tỷ lệ đi học từ ngày 4-6/5 là 89,04%, 89,08% và 94,56%.

Học sinh tiểu học đạt tỷ lệ đi học cao nhất, lần lượt trong 3 ngày qua là 96,5%, 96,4% và 98,8%.

Đại diện Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đánh giá tỷ lệ học sinh đi học trở lại trong 3 ngày qua khá cao sau một thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Khi đi học, học sinh Khánh Hòa phải ngồi cách nhau tối thiểu 1m để đảm bảo an toàn và đeo khẩu trang đúng quy định.

Khánh Hòa: Học sinh tiểu học có tỷ lệ đi học cao nhất trong 3 ngày qua - 2

Trường học ở Khánh Hòa kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh

"Nhìn chung khi thực hiện giãn cách học sinh thì giáo viên cũng có gặp một số khó khăn nhất định. Đó là giáo viên phải đi dạy nhiều buổi và đồng thời cũng phải soạn bài cho việc dạy trực tuyến nên thời gian nghỉ của giáo viên gần như không có", đại diện Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho hay. 

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 280.000 học sinh các cấp. Trong đó học sinh mầm non là hơn 63.000 học sinh, học sinh tiểu học hơn 105.000 học sinh, học sinh THCS gần 76.000 học sinh và học sinh THPT - GDTX hơn 36.800 học sinh.

Dự kiến học sinh mầm non tại tỉnh Khánh Hòa đi học trở lại vào ngày 11/5 tới.

Hải Đăng