Khánh Hòa: Hàng trăm phòng học các cấp được xây mới đầu năm học

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm học mới 2019-2020, cơ sở vật chất trường học được đầu tư theo hướng kiên cố hóa và đã có hàng trăm phòng học được đầu tư xây mới.

Cụ thể, cấp học mầm non xây mới 47 phòng học, 6 bộ môn, 1 nhà đa năng, 15 nhà hành chính, 12 nhà bếp, 13 phòng y tế, 39 nhà vệ sinh học sinh, 11 nhà vệ sinh giáo viên.

Cấp tiểu học xây mới 151 phòng học, 29 phòng học bộ môn, 4 nhà đa năng, 6 thư viện, 3 phòng thiết bị, 3 phòng đoàn - đội, 2 phòng truyền thống, 15 nhà hành chính, 3 nhà bếp - nhà ăn, 9 phòng y tế, 8 nhà vệ sinh cho học sinh, 9 nhà vệ sinh cho giáo viên và và sửa chữa, cải tạo 117 phòng học và 41 công trình, hạng mục khác.

Cấp THCS xây mới 72 phòng học, 19 phòng bộ môn, 1 nhà đa năng, 1 thư viện, 3 nhà hành chính, 2 phòng đoàn đội, 2 phòng truyền thống, 3 phòng y tế, 2 nhà vệ sinh học sinh, 3 nhà vệ sinh giáo viên và sửa chữa, cải tạo 101 phòng học và 39 công trình, hạng mục khác.

Cấp THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp (Trung tâm): sửa chữa, cải tạo 50 phòng học, 5 công trình, hạng mục cho 2 trường THPT và 2 Trung tâm.

Khánh Hòa: Hàng trăm phòng học các cấp được xây mới đầu năm học - 1

Học sinh tiểu học ở TP Nha Trang, Khánh Hòa khai giảng năm học mới 2019-2020

Như vậy, từ cấp học mầm non đến cấp THCS đã có 270 phòng học được xây mới đầu năm học 2019-2020. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, số phòng học thông thường hiện có cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh các cấp học, bậc học.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng đang triển khai 11 dự án đầu tư xây dựng mới trường THPT và 1 dự án trường phổ thông DTNT cấp huyện, bao gồm: THPT Vĩnh Lương - Nha Trang; THPT Bắc Vạn Ninh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai - huyện Vạn Ninh; THPT Bắc Ninh Hòa, THPT Ninh Sim - thị xã Ninh Hòa; THPT Bắc Khánh Vĩnh, THPT Tây Khánh Vĩnh - huyện Khánh Vĩnh; THPT Nam Diên Khánh, THPT Tây Diên Khánh - huyện Diên Khánh; THPT Nam Cam Ranh – thành phố Cam Ranh; THPT Cam An Nam - huyện Cam Lâm; Trường phổ thông DTNT thị xã Ninh Hòa.

Được biết, trong năm học mới 2019-2020, số lượng học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là hơn 280.000 học sinh, bao gồm học sinh ở huyện đảo Trường Sa.

Viết Hảo