Khánh Hòa: Hàng trăm học sinh sẽ giành “vé vớt” vào lớp 10 công lập?

(Dân trí) - Trưa 5/7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản trình UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cho tuyển bổ sung 348 học sinh vào lớp 10 công lập năm học 2018-2019.

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, 348 học sinh này được đề nghị tuyển bổ sung bằng việc tăng sĩ số học sinh/lớp và tăng thêm lớp tại các trường THPT công lập trên địa bàn TP Nha Trang.

Cụ thể, Sở GD-ĐT đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép tuyển thêm 6 lớp 10, với 270 học sinh tại các trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Hà Huy Tập, THPT Hoàng Văn Thụ và THPT Phạm Văn Đồng.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng đề xuất tăng thêm số học sinh/lớp tại các trường THPT Hoàng Văn Thụ, trường THPT Hà Huy Tập, trường THPT Phạm Văn Đồng (44 học sinh/lớp). Theo đó, có 78 em được đề nghị tuyển bổ sung từ việc tăng thêm số học sinh/lớp.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay đang chờ UBND tỉnh Khánh Hòa đồng thuận với các đề xuất kể trên.

Vài hôm trước, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019. Theo đó, tại TP Nha Trang, trường THPT Lý Tự Trọng có điểm chuẩn 43,82 điểm; trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 44,91 điểm; trường THPT Hoàng Văn Thụ 39,64 điểm; trường THPT Hà Huy Tập 40,59 điểm; trường THPT Phạm Văn Đồng 40,55 điểm.

Vài năm qua, nhiều học sinh giỏi 4 năm liền ở cấp THCS tại TP Nha Trang bị trượt lớp 10 công lập sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn xét tuyển. Cụ thể, mùa xét tuyển năm ngoái, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản “giải cứu” hàng chục học sinh giỏi sau mùa xét tuyển.

Viết Hảo