Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày để tránh bão số 5

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã yêu cầu cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong 2 ngày 30-31/10 để tránh bão số 5 đã hình thành trên biển Đông và dự báo đi vào đất liền từ chiều đến tối mai.

Hôm nay 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh đã ký công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những ngày tới.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong 2 ngày 30-31/10.

Về số lượng học sinh, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong năm mới 2019-2020, số lượng học sinh các cấp học tại địa bàn là hơn 280.000 học sinh, bao gồm học sinh ở huyện đảo Trường Sa.

Cụ thể, cấp nhà trẻ: 12.240 trẻ/688 nhóm; mẫu giáo: 51.010 học sinh/1.850 lớp; tiểu học: 104.905 học sinh/3.396 lớp; cấp THCS: 76.840 học sinh/2.150 lớp và cấp THPT: 38.143 học sinh/948 lớp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (29/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5 trong năm 2019. 

Dự báo đến 16h ngày 30/10, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Từ chiều đến đêm mai (30/10), bão dự kiến đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Cường độ gió lúc này mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Viết Hảo

Dòng sự kiện: Cơn bão số 5