Đắk Nông:

Khẩn trương bố trí giáo viên đến nơi hàng chục trẻ vẫn đang thất học

(Dân trí) - Trước tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp, đặc biệt là giáo viên mầm non khiến việc dạy và học bị ảnh hưởng, tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai việc tuyển dụng giáo viên.

Ngày 29/10, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo sau khi báo Dân trí có hai bài viết phản ánh về tình trạng thiếu giáo viên tại huyện Đắk G’long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND huyện Đắk G’Long khẩn trương thực hiện các quy trình tuyển dụng giáo viên trên địa bàn huyện kịp thời, đúng quy định của pháp luật để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Trong đó tỉnh Đắk Nông lưu ý, địa phương cần quan tâm, ưu tiên bố trí giáo viên tại những điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Khẩn trương bố trí giáo viên đến nơi hàng chục trẻ vẫn đang thất học - 1
hàng chục đứa trẻ tại Suối Phèn vẫn ở nhà dù năm học mới đã bắt đầu được 2 tháng

Ngay sau khi có giáo viên, huyện Đắk G’Long phải chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng và thực hiện phương án giảng dạy đảm bảo phù hợp, học sinh được học đầy đủ, kịp thời chương trình năm học 2019-2020.

Trước đó, Dân trí phản ánh việc hàng chục đứa trẻ trong độ tuổi đến trường tại cụm dân cư Suối Phèn (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long) phải ở nhà dù năm học mới đã bắt đầu được gần 2 tháng. Mặc dù ngôi trường mới được xây dựng với 3 lớp học, tuy nhiên do thiếu giáo viên nên các lớp này vẫn chưa thể đón học sinh và tổ chức hoạt động dạy và học.

Nhiều gia đình chấp nhận để con ở nhà hoặc theo bố mẹ đi rừng, đi rẫy. Chỉ có một số gia đình có điều kiện mới cho con đi xa gần 25km để trọ học. Hiện toàn cụm dân cư này có khoảng 70 trẻ trong độ tuổi đến trường vẫn đang thất học.

Khẩn trương bố trí giáo viên đến nơi hàng chục trẻ vẫn đang thất học - 2
Cô Lan Anh là 1 trong 8 giáo viên trẻ tình nguyện đứng lớp không lương, không trợ cấp

Cũng vì thiếu giáo viên trầm trọng nên Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long) phải tổ chức học dồn lớp và không thể tiếp nhận hết số trẻ từ Suối Phèn ra học. Cả trường chỉ có 3 biên chế giáo viên nhưng có đến gần 400 học sinh.

Thương học trò vùng khó khăn, có nguy cơ thất học, 8 nữ giáo viên trẻ tình nguyện đứng lớp không lương, không một đồng phụ cấp. Tất cả các cô giáo này đều là giáo viên hợp đồng của Trường Mầm non Hoa Pơ Lang những năm trước, thế nhưng năm nay huyện Đắk G’Long không có chỉ tiêu hợp đồng nên các cô tình nguyện đi dạy không công gần 3 tháng nay.

Dương Phong