Khám phá lớp học tiếng Anh thông minh EDEXCEL i-Class của VATC

Lớp học số thông minh Edexcel i-Class của Anh ngữ Việt Mỹ VATC được nhiều người xem như giải pháp giúp trẻ học nhanh, nhớ lâu nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến và nội dung bài giảng đạt chuẩn quốc tế với công nghệ hiện đại và đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu chuyên môn.

Tiếng Anh ngày này đã trở thành một nội dung thiết yếu trong chương trình học tập với hầu hết các em học sinh Việt Nam. Cả cha mẹ và các em cùng dành nhiều thời gian tâm sức trong việc học tiếng Anh sao cho thật tốt. Trong cuộc hành trình đó, làm sao để các em hiểu nhanh, nhớ lâu là điều mà tất cả các bậc phụ huynh và học sinh cùng mong muốn. Để đáp ứng nhu cầu này, Anh ngữ Việt Mỹ (VATC) đưa vào giảng dạy lớp học số thông minh Edexcel i-Class – một phương pháp dạy và học mới đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Về mặt công nghệ, lớp học số Edexcel i-Class là kết hợp của công nghệ lớp học thông minh DigiClass với toàn bộ nội dung giảng dạy được số hoá bằng hình ảnh đồ hoạ hoạt hình 2D, 3D sinh động. Cùng với thiết bị bảng tương tác thông minh (Smartboard) hoặc thanh tương tác thông minh (Ebeam), Edexcel i-Class mang lại không gian lớp học có khả năng tương tác và kích thích đa giác quan của trẻ, giúp tăng đáng kể chất lượng ghi nhớ bài học.

Khám phá lớp học tiếng Anh thông minh EDEXCEL i-Class của VATC

Về mặt nội dung, giáo trình của Edexcel i-Class được xây dựng dựa trên Giáo trình phổ thông quốc tế Edexcel Anh quốc và chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam. Việc học môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh hỗ trợ trẻ củng cố kiến thức các môn học trên lớp. Không dừng lại ở đó, việc gắn kiến thức tiếng Anh vào giải thích các sự kiện tự nhiên, xã hội cơ bản cũng giúp trẻ dễ dàng ôn luyện tiếng Anh trong mọi hiện tượng các em gặp hằng ngày.

Nếu như ở phương pháp giảng dạy truyền thống lấy người dạy làm trung tâm, vốn dạy tiếng Anh thông qua các hoạt động lặp đi lặp lại như chép từ, làm bài tập, tiếp nhận kiến thức một chiều thì ở lớp học Edexcel i-Class, các em học sinh trở thành trung tâm của lớp học với điều kiện tương tác đến tối đa. Các em không chỉ ghi nhớ thông tin qua đọc chép, mà cả thị giác, thính giác, xúc giác đều được vận dụng trong quá trình học tập, thảo luận. Những hoạt động này khiến tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ tự nhiên trong đời sống hằng ngày của mỗi em.

Việc học tiếng Anh thông qua các môn môn Toán và Khoa học còn hỗ trợ học sinh Việt Nam nói riêng và học sinh các nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong việc tiếp cận với các bài kiểm tra quốc tế. Trẻ học hết trình độ tương đương lớp 6 từ Edexcel i-Class có khả năng sử dụng tiếng Anh tương đương với học sinh các trường tiểu học quốc tế. Các em có đủ trình độ để thi lấy chứng chỉ Tiểu học quốc tế Edexcel. Với nền tảng này, các em tiếp tục theo học chương trình sẽ lấy chứng chỉ Trung học cơ sở Quốc tế Edexcel ở cấp 2 và quan trọng nhất là chứng chỉ phổ thông quốc tế IGCSE ở cấp 3 – chứng chỉ danh giá nhất hiện nay ở bậc Phổ thông với kết quả được công nhận toàn cầu và có thể dùng để xét tuyển vào các trường Cao đẳng, Đại học trên toàn thế giới.

Khám phá lớp học tiếng Anh thông minh EDEXCEL i-Class của VATC

Năm 2015, VATC đồng tổ chức cuộc thi English Champion lần 3 dành cho các em học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh. Vòng một là hình thức trắc nghiệm kỹ năng đọc và viết. Ở vòng hai, các em học sinh sẽ có cơ hội thứ sức trình độ tiếng Anh của mình qua đề thi môn Toán và Khoa học đạt chuẩn quốc tế từ Pearson. Vòng ba của cuộc thi là phần thi hùng biện để chọn ra nhà vô địch toàn quốc cho mỗi khối. Trước thềm đêm chung kết, thí sinh của ba miền sẽ hội tụ tại tp. Hồ Chí Minh và tham gia lớp đào tạo kỹ năng ngắn hạn để có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần cho đêm thi. English Champion được xem như cơ hội thử sức và toả sáng cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở và được so sánh với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia dành cho khối trung học phổ thông. Tại cuộc thi năm 2014, các thí sinh nổi bật đã tham dự cuộc thi có thể kể đến như em Phương Mỹ Chi – Á quân The Voice Kid 2013 và em Đỗ Nhật Nam – “thần đồng” đã đạt giải nhất cả ba vòng của cuộc thi English Champion 2014, và đã vinh dự trở thành đại diện cho châu Á diễn thuyết tại hội nghị Khoa học Giáo dục TEDxKID.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về cuộc thi English Champion tại đây.

Pearson Education là tập đoàn giáo dục lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều nhà xuất bản danh tiếng lâu đời của Vương Quốc Anh như Longman, Penguin Readers, Prentice Hall... Ngày nay Pearson Education là tập đoàn giáo dục lớn nhất thế giới, có văn phòng và hệ thống chi nhánh ở 80 quốc gia với hơn 40.000 nhân viên. Pearson Education được sự tín nhiệm của hơn 100 triệu bạn đọc trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Pearson Education cũng đã xây dựng được hơn 2.000 website phục vụ cho việc giáo dục từ xa qua mạng online và đã được công nhận về khả năng chuyên nghiệp cung cấp thông tin các loại về khoa học kỹ thuật, kiến thức phục vụ việc dạy và học cho nhiều đối tượng độc giả.

PV