Kêu gọi phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè

(Dân trí) - Ngày 1/6, tại trường THCS Vĩnh Tuy đã diễn ra Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019 của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) với sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh và học sinh ở địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, theo thống kê hàng năm, quận Hai Bà Trưng có trung bình 34.000 học sinh độ tuổi trung học cơ sở và tiểu học. Qua kết quả khảo sát sơ bộ, tỷ lệ học sinh chưa biết bơi còn cao khoảng 2/3 số học sinh.

Kêu gọi phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè - 1
Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư quận ủy đã trao quà tặng nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc năm học 2018- 2019 quận Hai Bà Trưng.

Do đó, quận Hai Bà Trưng đã phát động chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước, phổ cập bơi cho trẻ em mỗi dịp mùa hè về. Quận đã phối hợp với Trung tâm văn hóa- thể thao cùng các trường phổ thông trên địa bàn tổ chức lắp đặt 6 bể bơi thông minh. Nhằm mục đích kích thích phát triển phong trào bơi lội, dạy học bơi, ứng biến linh hoạt trước những hiểm họa trong môi trường nước, giúp trẻ có một mùa trẻ vui tươi, bổ ích, thực sự an toàn.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Đảng, UBND quận năm 2019 và những năm sau nhằm thiết thực, cụ thể hóa việc thực hiện chương trình của thành phố Hà Nội, chương trình của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Tám, Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Tuy chia sẻ, trên cương vị vừa là người thầy, người cha, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy học và trang bị kĩ năng bơi lội cho trẻ càng sớm càng tốt.

Ông Tám cho rằng, mỗi năm cả nước có hàng trăm vụ đuối nước thương tâm xảy ra, nạn nhân chính chủ yếu là các em học sinh tự do bơi lội ở sông, hồ không có quản lý của người lớn và chủ quan trước những kĩ năng sơ đẳng khi gặp sự cố dưới nước. Do vậy, cần nâng cao và đưa môn bơi lội vào nhưng giờ học, hoạt động ngoại khóa… nhằm phổ cập giáo dục bơi lội, tránh được những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Kêu gọi phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè - 2
Các bể bơi này sẽ hoạt động chính thức từ ngày 1/6-31/7/2019, vừa là nơi dạy học sinh kĩ năng bơi lội, hướng dẫn phòng chống đuối nước và tìm kiếm phát hiện các tài năng trẻ có thể tham gia thi đấu.

Hào hứng tham gia từ sớm, học sinh Nguyễn Khánh Linh, lớp 8D trường THCS Vĩnh Tuy cho biết, bố mẹ đưa em đến trường từ rất sớm để đăng kí lớp học bơi nâng cao. Em nghĩ rằng việc học bơi sẽ giúp chúng em có một thể lực tốt hơn, giúp phát triển chiều cao và cân nặng ổn định. Đây cũng là một môn học chúng em được dạy ở trường nên cũng không quá khó để làm quen và em tin sẽ phù hợp cho nhiều lứa tuổi học sinh.

Kêu gọi phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè - 3
Dù thời tiết khá mát mẻ, nhưng cũng rất đông phụ huynh và học sinh tham gia bơi lội, vui chơi ngay sau lễ phát động.
Kêu gọi phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp nghỉ hè - 4
Đông đảo các bạn học sinh tham gia với sự hướng dẫn của thầy giáo về bài dạy bơi lội cơ bản và nâng cao.

Hà Cường