Kêu gọi học sinh – sinh viên hiến kế bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Tổng cục môi trường và Trung ương đoàn phát động học sinh – sinh viên đóng góp các mô hình, giải pháp, sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức về môi trường nước và quản lí tài nguyên nước. Các ý tưởng xuất sắc sẽ được phát triển và nhân rộng trên toàn quốc.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2016 với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, sáng ngày 14/5, Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn phát động cuộc thi “Nước và cuộc sống” tại TPHCM.

ông Stephen F.Berlingguette, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kì USAID tại TPHCM phát biểu tại buổi lễ.
ông Stephen F.Berlingguette, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kì USAID tại TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm các mô hình, ý tưởng góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay về tài nguyên nước dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam, kéo dài hơn 5 tháng với 12 giải thưởng có tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

“Nguồn nước sạch bền vững luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài toán đó cần có sự chung sức của rất nhiều bên nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả. Chính các bạn trẻ, những thế hệ tài năng mới của đất nước sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng”, ông Stephen F.Berlingguette, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tại TPHCM chia sẻ.

In dấu tay cam kết bảo vệ môi trường trên bảng “Nước và Cuộc sống” của đại diện các đơn vị tổ chức cuộc thi
In dấu tay cam kết bảo vệ môi trường trên bảng “Nước và Cuộc sống” của đại diện các đơn vị tổ chức cuộc thi

Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức. Đối tượng hướng đến là học sinh, sinh viên Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 25. Sản phẩm dự thi sẽ là các mô hình, giải pháp, sáng kiến, thiết kế mới hoặc đổi mới các giải pháp đã có sẵn nhằm giải quyết các thách thức về môi trường nước và quản lí tài nguyên nước.

Đặc biệt, các ý tưởng xuất sắc, có tính ứng dụng cao trong thực tế sẽ được phát triển và nhân rộng trên toàn quốc. Qua đó, cuộc thi hướng đến tăng cường sự quan tâm của giới trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường, định hướng thái độ đúng đắn về phát triển bền vững, xây dựng và rèn luyện thái độ ứng xử thân thiện với môi trường.

Các tác phẩm dự thi sẽ được gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường, 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Thời gian nhận các tác phẩm dự thi bắt đầu từ 14/5 đến 30/10/2016 (tính theo dấu bưu điện).

Mỹ Dung