Huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị): Năm 2013, trao học bổng trị giá hơn 800 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 21/2, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác khuyến học năm 2013 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Năm 2013, Hội khuyến học huyện Vĩnh Linh đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội. Hiện tổng số tổ chức hội trên toàn huyện là 565 tổ chức, với hơn 30.000 hội viên. Hội đã triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện nhờ huy động từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Trong năm qua, Hội cũng đã tiến hành trao 24 loại học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập, tương đương 564 suất, trị giá hơn 800 triệu đồng.

Hội nghị nhằm đánh giá các hoạt động năm 2013 và triển khai công tác năm 2014.
Hội nghị nhằm đánh giá các hoạt động năm 2013 và triển khai công tác năm 2014.

Trong năm 2013, Thường trực Hội chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác khuyến học đối với các đơn vị cơ sở. Các đơn vị được kiểm tra đã cố gắng thực hiện tương đối tốt chức năng nhiệm vụ của Hội khuyến học, hồ sơ đầy đủ. Việc tìm hiểu, phát hiện các gương điển hình “Học hay - Làm sáng tạo - Sống văn hóa” trên địa bàn kịp thời để đề nghị Hội đồng giải thưởng “Bông sen hồng” xét chọn và trao 37 giải trong năm. Triển khai nghiêm túc việc mở các lớp tập huấn với nội dung: Lập kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020” cho tất cả các đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện. Tiếp tục củng cố các mô hình khuyến học: Cộng đồng khu dân cư, Dòng họ hiếu học, Gia đình hiếu học.

Về hoạt động của các Trung tâm HTCĐ trong năm đã mở được 323 lớp tăng 63 lớp so với năm 2012, tổng số lượt người tham gia học tập trong năm 2013 là 21.683 lượt người, tăng 5.446 lượt người so với năm 2012. 

Tại hội nghị này, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học - khuyến tài năm 2013.

Năm 2014, phát huy kết quả đạt được, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng XHHT. Bên cạnh đó, Hội khuyến học huyện đã phát động toàn thể các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do TƯ Hội, huyện phát động nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt là lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2012 - 2020”. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn huyện.

Hồng Nhung