Hà Tĩnh:

Huyện miền núi xây trường tiền tỷ rồi… bỏ không

(Dân trí) - Ngôi trường mầm non được xây dựng khang trang với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng hoàn thành cách đây hơn 1 năm. Tuy nhiên, do nhiều bất cập, đến nay các cháu nhỏ vẫn phải học trong trường cũ xuống cấp mà trường mới thì… bỏ không.

Đó là Công trình Trường Mầm non Sơn Trà (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng với số tiền gần 4 tỷ đồng do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư, hoàn thiện vào năm 2018. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, người dân ở địa phương thắc mắc không hiểu đó là công trình gì khi nó nằm trơ trọi bên tuyến đường liên xã.

Ông Lê Văn Tiệp - một người dân xã Sơn Trà cho biết: “Một ngôi nhà 2 tầng nhìn khang trang chắc chắn nhưng không hiểu vì sao nó nằm trơ trọi không hề có tường bao khuôn viên, cây cối… Không nói người ở đâu đến mà ngay cả dân địa phương chúng tôi đây khi nó mới hoàn thành chẳng mấy ai nghĩ đó là một ngôi trường”.

Huyện miền núi xây trường tiền tỷ rồi… bỏ không - 1

Ngôi trường nằm trơ trọi giữa cánh đồng bên tuyến đường liên xã.

Một người dân khác cho hay, lâu nay các cháu nhỏ phải học tập trong ngôi trường cũ xuống cấp, chật hẹp, với lại đó là đất mượn tạm của đền chùa nên khi biết công trình trường mới được xây dựng người dân rất mừng cho các cháu sắp có cơ sở vật chất tốt hơn để học hành. Tuy nhiên, trường mầm non mới hoàn thành thì lại thất vọng vì chưa biết đến bao giờ các cháu mới được hưởng lợi từ công trình trên.

Cô Phan Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Trà cho biết, năm học 2019- 2020, trường có 5 lớp (mỗi lớp 30 cháu) việc dạy học vẫn phải tổ chức tại cơ sở cũ với nhiều khó khăn chưa biết sẽ xử lý như thế nào.

Huyện miền núi xây trường tiền tỷ rồi… bỏ không - 2

Ngôi trường cũ chật hẹp, giáo viên tận dụng hết lối đi vẫn không đủ sân chơi cho trẻ.

Cơ sở cũ với khuôn viên quá chật hẹp, chưa được 2.000 m2 cho diện tích toàn trường bao gồm 5 lớp học, nhà hiệu bộ, bếp ăn bán trú và sân chơi, trong khi đó cơ sở mới đã được xây dựng nhưng không biết đến khi nào mới đưa vào hoạt động.

Thậm chí để có khu vực sân chơi dành cho trẻ Ban giám hiệu nhà trường buộc phải tận dụng tất cả lối đi. Các phòng học do đã được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp và chật hẹp không còn phù hợp với quy định lớp học của trẻ.

“Khổ nhất là vào mùa mưa vì trường nằm rất thấp so với mặt đường nên khi có một trận mưa lớn là sân và nền phòng học ngập chìm trong nước, cô trò lại phải lội bì bõm. Tình trạng trên gây ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của nhà trường” - cô Nguyệt cho biết thêm.

Huyện miền núi xây trường tiền tỷ rồi… bỏ không - 3

Do khuôn viên trường nằm rất thấp so với mặt đường nên sau mỗi trận mưa lớn là cô trò ở đây lại bì bõm lội nước.

Quá trình tìm hiểu chúng tôi được biết, mục đích của việc xây dựng Trường Mầm non Sơn Trà tại địa điểm mới là để đáp ứng quy hoạch về nơi trung tâm hành chính của xã; hoàn thiện tiêu chí trường học, đáp ứng nhu cầu dạy và học của một trường đạt chuẩn; đồng thời tạo cơ sở đáp ứng nhu cầu hạ tầng cho địa phương chuẩn bị về đích nông thôn mới.

Ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trà cho biết: “Trường Mầm non Sơn Trà mới được xây dựng là do huyện làm chủ đầu tư. Đến nay ngôi trường chỉ mới hoàn thiện được một dãy nhà gồm 4 phòng. Các hạng mục khác còn thiếu nhiều nên không thể đem vào sử dụng. Chính quyền địa phương cũng đã đề xuất với huyện tiếp tục bổ sung kinh phí để triển khai các hạng mục còn thiếu nhưng vẫn chưa có kết quả”.

Theo ông Trần Quốc Pháp, Trưởng Ban xây dựng cơ bản huyện Hương Sơn, mặc dù công trình đã hoàn thiện một khối lượng tương đối lớn nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động do cần phải bổ sung kinh phí để hoàn thiện các công trình phụ trợ như khuôn viên, sân chơi, sân vườn, nguồn nước sinh hoạt và hệ thống tường rào bao quanh.

Cũng theo ông Pháp, nguồn vốn trên do trung ương hỗ trợ để xây dựng dãy nhà 2 tầng, phần còn lại là các công trình phụ trợ huyện chưa có ngân sách.

“Việc đầu tư xây dựng toàn bộ 100% ngân sách của huyện thì rất khó, cho nên phải tranh thủ các nguồn tài trợ mới có thể xây dựng được. Chúng tôi cũng đã có văn bản gửi Sở Tài chính xin bố trí nguồn để hoàn thiện ngôi trường, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả” - ông Pháp cho biết thêm.

 Tiến Hiệp