Nghệ An:

Huy động tổng lực, sớm đưa học sinh khu vực lũ quét trở lại trường

(Dân trí) - Cơn lũ xảy ra quá đột ngột, lại vào thời điểm năm học mới bắt đầu khiến tất cả cơ sở vật chất, thiệt bị dạy học của thầy trò xã Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) bị nhấn chìm. Hàng trăm lượt cán bộ đoàn viên thanh niên, giáo viên, phụ huynh đã cật lực khắc phục hậu quả lũ quét để các em học sinh sớm trở lại trường.

Bùn đất, cây cối theo dòng nước lũ đổ vào trường.
Bùn đất, cây cối theo dòng nước lũ đổ vào trường.

3h sáng ngày 14/9, cơn lũ đột ngột quét qua Trường THCS Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An). Vào thời điểm này, có 12 cán bộ, giáo viên và 104 học sinh nội trú đang ở trường. Các cán bộ, giáo viên chạy đua với lũ để kịp thời sơ tán các em học sinh đến nơi an toàn trước khi lũ ập vào.

“Sau khi gõ cửa từng phòng, hối thúc các em chạy đến nơi an toàn, chúng tôi phát hiện thiếu mất 2 em. Một số ở lại quản lý học sinh, mấy người nữa chạy vào khu nội trú, xông vào từng phòng, lật từng chiếc chăn. Hai học sinh đang cuộn tròn trong chăn, lăn sát vào góc tường. Khi đưa được 2 em đến chỗ tập kết thì cũng là lúc lũ ào ào đổ vào trường. Sáng mai nước rút, mưa tạnh, thầy trò quay trở về trường, chỉ thấy sự ngổn ngang của cây đổ, bùn lầy ngập ngụa, sách vở, đồng dùng dạy học chìm dưới bùn mà không dám khóc vì sợ học trò nao núng tinh thần”, thầy Nguyễn Văn Thiện (Trường THCS Yên Tĩnh) kể lại.

Sách vở, đồ dùng dạy và học bị vùi xuống bùn đất.
Sách vở, đồ dùng dạy và học bị vùi xuống bùn đất.

Lũ quét cũng khiến trường Tiểu học Yên Tĩnh 1 và một số điểm trường thuộc Trường Tiểu học Yên Tĩnh 2 bị ngập bùn, hư hỏng nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học.

Trước tình thế đó, Trường THCS Yên Tĩnh phải cho học sinh nghỉ học, nhắn về các bản để phụ huynh đến đón các em về nhà, đợi lúc nào khắc phục xong hậu quả lũ quét thì trở lại trường học.

“Nhìn quang cảnh trường lúc đó, quả thật chúng tôi không biết phải khắc phục từ đâu”, ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cùng đoàn công tác của huyện có mặt tại Trường THCS Yên Tĩnh ngay sau khi lũ quét xảy ra, nói.

Những lớp đất bùn dày đến 30cm được lực lượng đoàn viên thanh niên đào đưa ra ngoài.
Những lớp đất bùn dày đến 30cm được lực lượng đoàn viên thanh niên đào đưa ra ngoài.

Để giúp Yên Tĩnh khắc phục hậu quả nặng nề của cơn lũ quét, nhiều lực lượng đã được huy động. Anh Lê Hồng Thái - Bí thư Đoàn thanh niên huyện Tương Dương cho biết: “Ngoài việc chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên tại chỗ bao gồm các chi đoàn trường học, lực lượng đoàn viên thanh niên của xã Yên Tĩnh, huyện đoàn cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên Công an huyện, Huyện đội, các cơ quan đơn vị… hành quân vào Yên Tĩnh, giúp nhà trường và bà con nhân dân”.

Máy xúc, máy ủi được huy động để dọn bùn đất, rác thải trong khuôn viên trường học.
Máy xúc, máy ủi được huy động để dọn bùn đất, rác thải trong khuôn viên trường học.

Từ trung tâm huyện, hơn 50 lượt cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tương Dương cũng hành quân vào xã Yên Tĩnh cùng với xẻng, bàn vét, lương khô, bánh mỳ… Thiếu úy Lô Hoài Anh - Công an huyện Tương Dương chia sẻ: “Nghe tin lũ quét, khiến toàn bộ sách vở, đồ dùng dạy và học của Trường THCS Yên Tĩnh bị nhấn chìm, hơn 2 tấn gạo dự trữ cho các em học sinh nội trú cũng bị ngập nước, hư hỏng, ngoài nhiệm vụ giúp nhà trường khắc phục hậu quả, chúng tôi mang thêm bánh mỳ, lương khô cho các em học sinh”.

Lớp bùn sục quánh trong lớp học được dẩy dọn ra ngoài.
Lớp bùn sục quánh trong lớp học được dẩy dọn ra ngoài.

Với lớp bùn đất đặc quánh, những cây lớn đổ ngổn ngang khắp sân trường, rác rưởi theo dòng lũ “tập kết” thành núi…, có lẽ tâm trạng “không biết khắc phục từ đâu” của ông Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cũng là điều dễ hiểu. “Có những nơi bùn đất dày đến 30cm, các phòng học, phòng nội trú vẫn in ngấn nước trên tường đến hơn 1,5m. Nếu lúc đó nhà trường không kịp thời sơ tán các em, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, thiếu úy Lô Hoài Anh nói.

Những ngấn nước lưu lại trên tường đến hơn 1,5m, phải dùng máy bơm để rứa...
Những ngấn nước lưu lại trên tường đến hơn 1,5m, phải dùng máy bơm để rứa...

Đốn những cây lớn bị đổ, gãy; Sử dụng máy xúc, máy ủi để dọn đi những “núi” rác, lớp bùn lầy đặc quánh trên sân trường. Tại các khu vực phòng ở nội trú, phòng học thì buộc phải dùng đến sức người bởi không thể đưa máy móc vào. Với sự hỗ trợ của lực lượng tại chỗ cùng phụ huynh học sinh, thầy cô giáo, các đoàn viên thanh niên người xẻng, người khiêng, người “chế” bàn ủi để đẩy số bùn mắc kẹt ra ngoài. Những chiếc cặp lấm lem, những cuốn sách, cuốn vở mới tinh đã mủn được lôi ra từ đống bùn lầy… Con đường đến trường của các em học trò vùng cao vốn đã khó khăn, nay lại khó khăn hơn bao giờ hết.

Người dân Yên Tĩnh dọn số bùn đất ngập trường học để con em sớm trở lại trường,
Người dân Yên Tĩnh dọn số bùn đất ngập trường học để con em sớm trở lại trường,

Ngày 16/9, toàn bộ phòng học, phòng giáo viên, phòng ở nội trú học sinh, nhà bếp… đã được dọn sạch bùn. Hàng trăm bộ bàn ghế cũng được kéo ra ngoài, rửa sạch sẽ. Tuy nhiên, bên ngoài phòng học, hệ thống sân bãi, tường bao, các cửa lớp bị vỡ… tất cả đang ngổn ngang. Trước mắt, một doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã hỗ trợ 2 tấn gạo để các em học sinh bán trú có thể yên tâm quay trở lại lớp học.

Những bộ bàn ghế còn chắc chắn được chùi rửa sạch sẽ.
Những bộ bàn ghế còn chắc chắn được chùi rửa sạch sẽ.

“Sáng nay, Tỉnh đoàn đã mang lên 248 bộ của tất cả các khối lớp cùng với sách vở của một số cá nhân ủng hộ nữa thì về cơ bản, sách vở cho học sinh đã tạm ổn. Tuy nhiên bàn ghế còn thiếu nhiều quá, đồ dùng thiết bị dạy học, rồi chỗ ăn nghỉ cho học sinh nội trú, chỗ ăn nghỉ cho giáo viên, chăn màn, đồ dùng nhà ăn… bị trôi, hư hỏng hết, vẫn chưa trang bị lại được. Nắng lên, khu vực ngập bùn cùng với xác động vật, cây cỏ… bắt đầu bốc mùi hôi thối nên nguy cơ dịch bệnh rất lớn bởi vậy nhà trường vẫn chưa thể huy động học sinh trở lại trường.

Mong muốn lớn nhất của trường lúc này là có đủ bàn ghế, đồ dùng thiết yếu để tổ chức dạy học trở lại. Không thể để tình trạng nghỉ học kéo dài, lâu dần sẽ rất khó để ổn định tâm lý, đưa các em trở lại trường học”, thầy Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Đến ngày 16/9, các phòng học, phòng ở cơ bản được dọn sạch nhưng thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ sinh hoạt... vẫn còn thiếu nhiều nên chưa thể gọi các em học sinh trở lại trường.
Đến ngày 16/9, các phòng học, phòng ở cơ bản được dọn sạch nhưng thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ sinh hoạt... vẫn còn thiếu nhiều nên chưa thể gọi các em học sinh trở lại trường.

Bài: Hoàng Lam

Ảnh: P. Oanh