HUTECH tưng bừng Khai giảng chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản 2016

Hòa chung không khí rộn ràng của mùa tựu trường, vào lúc 9h30 ngày 1/10/2016, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản ngay tại Trụ sở chính của trường.

TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt – Phó Hiệu trưởng HUTECH – Viện trưởng Viện công nghệ Việt – Nhật – đánh trống khai giảng năm học 2016 - 2017
TS. Nguyễn Xuân Hoàng Việt – Phó Hiệu trưởng HUTECH – Viện trưởng Viện công nghệ Việt – Nhật – đánh trống khai giảng năm học 2016 - 2017

Khởi đầu năm học mới với những vị khách mời đặc biệt

Được coi là giải pháp nhân lực bền vững trong bối cảnh tăng cường đầu tư và hợp tác Việt - Nhật hiện nay, chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tại HUTECH luôn nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ, các trường đại học Nhật Bản và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Lễ Khai giảng chương trình đã thu hút sự tham dự của các vị khách mời đặc biệt: ngài Yoichiro Aoyagi - Hạ nghị sĩ Nhật Bản, ngài Satoshi Nakajima - Tổng lãnh sự và bà Ai Ryusaki - Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM; ông Koji Takimoto - Giám đốc Tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO); TS. Satoshi Osawa - Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Kanazawa, đối tác chính của HUTECH; bà Junko Kagawa - Hiệu trưởng Học viện Ngôn ngữ Meros, đơn vị cố vấn giảng dạy tiếng Nhật của chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản;…

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - ngài Satoshi Nakajima – chia sẻ về nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - ngài Satoshi Nakajima – chia sẻ về nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - ngài Satoshi Nakajima - cho biết: “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang không ngừng phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam tăng lên nhanh chóng. Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp Nhật Bản theo đó cũng tăng cao và ngày càng trải rộng ra nhiều lĩnh vực. Chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tại HUTECH đang đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ và cả lĩnh vực kinh tế, sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của quan hệ Việt - Nhật”. Ngài Tổng lãnh sự bày tỏ mong muốn các bạn sinh viên tận hưởng khoảng thời gian đáng nhớ của quãng đời Đại học nhưng không quên phát triển kỹ năng, kiến thức, trau dồi ngoại ngữ và vốn văn hóa để xứng đáng trở thành thế hệ nhân lực mang tầm quốc tế.

Bên cạnh đó, trong vai trò đồng hành, tài trợ cho chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản, lãnh đạo 17 doanh nghiệp uy tín của Việt Nam và Nhật Bản: Công ty TNHH Mitani Sanyo, Công ty Nidec Seimitsu Việt Nam, Công ty Kosaido HR Việt Nam, Công ty NEC Việt Nam, Công ty TNHH Sojitz Việt Nam, Công ty Cổ phần Shotoku, Hội doanh nghiệp Công nghệ thông tin Nhật Bản tại Việt Nam, Tập đoàn Intage Việt Nam,… cũng có mặt để chúc mừng sự kiện trọng đại này.

Các vị khách mời đặc biệt đến từ Nhật Bản tham dự lễ khai giảng
Các vị khách mời đặc biệt đến từ Nhật Bản tham dự lễ khai giảng


Ngay trong Lễ Khai giảng, ông Tadateru Mitani - Phó Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Mitani đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản gửi lời chúc mừng đến các bạn Tân sinh viên trong ngày chính thức khởi đầu năm học mới, đồng thời chia sẻ về cơ hội việc làm, yêu cầu cũng như những lời khuyên cần thiết để các bạn sinh viên tự tin ứng tuyển vào các doanh nghiệp Nhật Bản.

Cơ hội khẳng định bản thân trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản

Với mục tiêu đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao giỏi chuyên môn, vững tiếng Nhật cho các công ty, tập đoàn Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và tại Nhật Bản, chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản được triển khai do Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT – HUTECH) hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản và các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản.

Sinh viên chương trình đại học chuẩn Nhật Bản được đảm bảo cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản
Sinh viên chương trình đại học chuẩn Nhật Bản được đảm bảo cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản

Ưu điểm nổi bật của chương trình là sinh viên được đảm bảo cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản thông qua những ngày hội việc làm được tổ chức thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo. Sinh viên được đào tạo tiếng Nhật và trang bị văn hóa, tác phong làm việc Nhật Bản dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên người Nhật. Đặc biệt, các doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ cho tất cả sinh viên của chương trình học bổng học tiếng Nhật trị giá 30 triệu đồng để đạt trình độ tiếng Nhật N3, đảm bảo giao tiếp tốt trong công việc.

Được biết, năm 2016, chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản thu hút hơn 700 sinh viên theo học với 15 ngành đào tạo thuộc 2 lĩnh vực Nhật Bản hiện đang có nhu cầu nhân lực cao: Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế - Quản trị, nâng tổng số sinh viên của chương trình lên gần 1.500 sinh viên.