TT-Huế:

Hơn nửa tỷ đồng lợp mái, lát sân trường học bị thiệt hại do bão

(Dân trí) - Ngày 31/10, UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm lễ tiếp nhận các suất quà là hiện vật gồm ngói lợp, gạch lát sân để sửa chữa 15 trường học bị hỏng do 2 cơn bão số 10 và 11 gây ra tại địa bàn.

Theo đó, có 15 trường tiểu học tại Phong Điền (tại xã Phong Sơn, Phong Hòa, Điền Môn, Điền Hòa và Thị trấn Phong Điền) bị thiệt hại do bão như tốc mái, hư hỏng khuôn viên trường… cần được giúp đỡ. Với tinh thần giúp đỡ cho ngành giáo dục huyện, trong ngày 30-31/10, đoàn cứu trợ của Tổng công ty Viglacera đã chở các xe hàng từ Hà Nội vào Huế.

Với tổng trị giá 510 triệu đồng, gồm 56.000 viên ngói (ngói lợp, ngói úp nóc) trị giá 330 triệu đồng và gạch để lát sân với tổng diện tích khoảng 1.800m2, trị giá 180 triệu đồng. Đoàn đã trao đến các trường bị thiệt hại để thời gian tới lợp lại mái, lát sân cơ sở chính, sửa đường nội bộ tại 15 trường, giúp cho học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Hơn nửa tỷ đồng lợp mái, lát sân trường học bị thiệt hại do bão

Chuyển ngói từ xe cứu trợ xuống 1 trường tiểu học tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền bị thiệt hại do bão.

Ông Nguyễn Văn Xảo, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Phong Điền thay mặt lãnh đạo huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn cứu trợ của Tổng công ty Viglacera đã cùng sẻ chia kịp thời những khó khăn của huyện, và hứa sẽ sử dụng đúng mục đích số gạch, ngói trên để sửa sang trường học một cách tốt nhất.

Đại Dương