Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ HS khó khăn trong chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ”

(Dân trí) - Tối ngày 29/9, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ” lần thứ 3 năm 2013. Ngay trong chương trình này, các cơ quan, đơn vị, cá nhân hảo tâm đóng góp hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ các em HS, SV có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ” lần thứ 3 năm 2013, được Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, do TW Hội khuyến học Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và 17 năm ngày Thành lập TW Hội khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2013).

Tham dự chương trình có ông Uông Chu Lưu - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố. Về phía hội khuyến học có các vị Nguyễn Mạnh Cầm - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TW Hội Khuyến học Việt Nam; Trần Tình - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Đặc biệt, tới dự chương trình còn có đại diện các đơn vị tiêu biểu đã tham gia ủng hộ Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học các địa phương trên cả nước trong những năm vừa qua và đại diện các đơn vị đã tham gia tài trợ góp phần tổ chức thành công chương trình cùng hàng trăm em học sinh đại diện cho hàng nghìn em học sinh trên toàn quốc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vượt khó vươn lên trong học tập được nhận học bổng và sổ tiết kiệm của chương trình.

Chương trình là cuộc giao lưu, chia sẻ của những tấm gương học sinh, sinh viên đầy ý chí và nghị lực đã vượt khó vươn lên trong học tập, qua đó mong muốn cộng đồng, xã hội hiểu hơn về cuộc sống, hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh để từ đó có những hành động giúp đỡ thiết thực, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để các em có điều kiện đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trao hoa và Bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu đã tham gia ủng hộ cho Hội Khuyến học Việt Nam thông qua chương trình này và một số đơn vị tiêu biểu đã tham gia ủng hộ cho phong trào khuyến học, khuyến tài thông qua một số Hội Khuyến học tại các địa phương trên cả nước trong những năm vừa qua.
 
Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ HS có khó khăn trong chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ”

Trao đổi với PV Dân trí, GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: “Số tiền mà các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân tài trợ cho chương trình  “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ” không chuyển về Quỹ Khuyến học Việt Nam mà thông qua Hội Khuyến học Việt Nam cung cấp địa chỉ, các nhà tài trợ trực tiếp tới tận nơi trao học bổng, tiền mặt, sổ tiết kiệm… cho các em học sinh nghèo vượt khó, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Thông qua chương trình này, Ban tổ chức đã trao tặng hằng trăm suất học bổng, mỗi suất 10 triệu đồng, 2 ca mổ tim: 150 triệu đồng; cùng hàng chục sổ tiết kiệm, cùng hàng trăm triệu đồng tiền thuốc men, sách vở, bút, quần áo, giầy, dép và đồ dùng học tập… cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa nhân dịp chào đón năm học mới 2013 - 2014.

Đặc biệt, thông qua chương trình "Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ” năm nay, Ban tổ chức chương trình đã cùng các nhà tài trợ, xây dựng và đưa vào sử dụng 1 cây cầu tại thôn Khe Bấn, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trị giá 1,5 tỷ đồng, tạo điều kiện để các em học sinh tại nơi đây có điều kiện thuận lợi trên con đường đến trường.

Tại buổi giao lưu này, Ban tổ chức chương trình đã trao học bổng cho 20 sinh viên các trường học trong cả nước có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó vươn lên trong học tập mỗi suất 10 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao 10 sổ tiết kiệm mỗi sổ 3 triệu đồng cho 10 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên học giỏi tại các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Giang, Hà Nội.

Với phương châm “Toàn bộ quà tài trợ tới tận tay người nhận tài trợ”, chương trình ngày càng nhận được nhiều sự hưởng ứng của nhân dân, đã trao tới tay các em học sinh nghèo vượt khó trong toàn quốc nhiều chục tỷ đồng (tiền mặt, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, mổ tim, vá môi…) do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ.

Ngay trong đêm tổ chức này, các cơ quan, đơn vị, cá nhân hảo tâm đóng góp hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng cho chương trình “Chắp cánh ước mơ, vượt sông hồ tìm chữ”.

Vũ Xuân