Hơn 6.000 suất cơm, 30.000 hộp sữa, chai nước uống dành cho thí sinh

(Dân trí) - Nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2015, Trường ĐH Vinh tổ chức chương trình “Bữa cơm miễn phí - Tiếp sức mùa thi” dành cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại cụm thi số 25.

Đến thời điểm này, 
Đến thời điểm này, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Vinh đã vận động được 15.000 hộp sữa miễn phí dành cho thí sinh.

Chiều 28/6, ông Lê Công Đức - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Vinh - cho PV Dân trí biết, đến thời điểm này, quà tặng gồm: 6.000 suất cơm (bao gồm 3.000 suất cơm hộp và 3.000 suất ăn trực tiếp tại nhà ăn trường Đại học Vinh (cơ sở 1 và cơ sở 2); 15.000 hộp sữa tươi tiệt trùng; 15.000 chai nước uống; 3.000 mũ lưỡi trai; 10.000 quạt nhựa cầm tay và nhiều quà tặng khác… nhằm tiếp sức, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho các thí sinh đã sẵn sàng.

“Nhận thấy có nhiều thí sinh từ các huyện miền núi và khu vực nông thôn rất khó khăn để có chỗ ở, chỗ ăn ổn định an tâm thi cử nên chúng tôi đã vận động doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ thực hiện chương trình này. Chương trình nhằm tiếp sức, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho các thí sinh, đặc biệt là thí sinh nghèo giảm thiểu những khó khăn trong những ngày dự thi, góp phần giúp các em an tâm làm bài, đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015".

Thí sinh và phụ huynh tại cụm thi Vinh sẽ được nhận hơn 6.000 suất cơm miễn phí.
Thí sinh và phụ huynh tại cụm thi Vinh sẽ được nhận hơn 6.000 suất cơm miễn phí.

Cũng theo ông Đức, tại mỗi điểm tặng quà, Ban tổ chức sẽ dựng nhà bạt, ô che nắng, bố trí chỗ ngồi, nước uống và tổ chức đội ngũ tình nguyện viên tư vấn, phát quà miễn phí. Suất cơm, sữa, nước được Ban Tổ chức chuẩn bị đảm bảo chất lượng và đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Những suất cơm, sữa, nước… tại cụm thi số 25 sẽ ưu tiên cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn như: con mồ côi, thí sinh thuộc diện hộ nghèo, thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn; thí sinh con các đối tượng chính sách, thí sinh nghèo vùng nông thôn và các đối tượng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Theo đó, các thí sinh nhận quà sẽ trình thẻ dự thi, giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) tại bàn đón tiếp và nhận “phiếu tặng cơm” cho mình và người nhà (nếu có), ký vào liên 01 của phiếu. Thời gian diễn ra chương trình được bắt đầu từ trưa từ ngày 30/6 đến 4/7/2015, bắt đầu 10h.

Thí sinh và phụ huynh đến nhận cơm, nước, sữa… miễn phí tại 4 địa điểm sau:

Điểm số 1: Cổng chính Trường ĐH Vinh, số 182, Lê Duẩn, TP.Vinh Nghệ An;

Điểm số 2: Cổng Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, số 182B, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An;

Điểm số 3: Nhà ăn Trường ĐH Vinh, số 182, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An (gần khu vực Ký túc xá).

Điểm số 4: Nhà ăn Khoa Nông - Lâm - Ngư - cơ sở 2 ĐH Vinh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Thí sinh và phụ huynh tại cụm thi Vinh sẽ được nhận hơn 6.000 suất cơm miễn phí.
Bên cạnh đó, tại một số nhà chùa, nhà dân ở cụm thi Vinh cũng sẽ nấu cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn phối hợp với Viettel tặng nước uống, tặng sim khuyến mại và tư vấn tra cứu điểm thi miễn phí cho thí sinh tại các điểm thi ở các cổng trường: THPT chuyên Đại học Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vinh, CĐSP Nghệ An, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh); THCS Lê Thị Bạch Cát, Cao Đẳng Nghề du lịch TM Nghệ An (thị xã Cửa Lò); THPT Thái Lão (thị trấn Hưng Nguyên) và THPT Nguyễn Duy Trinh (thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc).

Thí sinh và phụ huynh có thể liên lạc tại các điểm tiếp sức mùa thi tại cơ sở 1: 0912.267.978 (thầy Nguyễn Thế Giang); cơ sở 2: 0949.785.557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như).

Được biết, cụm thi Vinh (cụm thi số 25) có 37.178 thí sinh của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đăng ký dự thi, do Trường ĐH Vinh chủ trì. Theo đó, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cụm thi số 25 đã bố trí 1.213 phòng thi tại 64 địa điểm, huy động hơn 2.600 cán bộ coi thi và 285 cán bộ chiến sĩ công an, bảo vệ kỳ thi ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
 
Trước đó, vào sáng 28/6, tại Trường Đại học Hồng Đức, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015. Gần 5.000 tình nguyện viên đã được huy động để tham gia chương trình và đã có gần 7.000 suất ăn giá rẻ chờ đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2015 là hoạt động thiết thực của các cấp bộ Đoàn và các bạn trẻ nhằm mục tiêu: Hướng dẫn, trợ giúp thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016.

Ra quân tiếp sức mùa thi năm 2015
Ra quân tiếp sức mùa thi năm 2015.

Đối tượng mà các tình nguyện viên đặc biệt quan tâm là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thí sinh ngoài tỉnh về dự thi; phối hợp với các lực lượng chức năng góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ùn tắc giao thông tại các điểm nút giao thông và điểm thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Thanh Hóa có 2 hội đồng thi do Sở GD-ĐT Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức chủ trì với khoảng 52.000 thí sinh của hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình tham dự tại 70 điểm thi xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, anh Nguyễn Ngọc Tiến
Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, anh Nguyễn Ngọc Tiến (người cầm cờ bên phải) phát động chương trình.

Để đáp ứng tốt việc tiếp sức mùa thi, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đơn vị trực thuộc thành lập các loại đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) như: Đội TNTN đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội tìm kiếm nhà trọ miễn phí, giá rẻ; đội hỗ trợ thí sinh tại điểm thi; đội hỗ trợ thí sinh tại bến xe; đội hỗ trợ các suất ăn giá rẻ; đội xe lai miễn phí.

Các đội TNTN đã được tập huấn các kỹ năng tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi, đảm bảo an toàn giao thông. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 91 đội hình TNTN tiếp sức mùa thi với gần 5.000 tình nguyện viên tham gia; khảo sát được hơn 30.000 nhà trọ, chỗ ở (bao gồm ký túc xá, nhà nghỉ, nhà dân), vận động hỗ trợ gần 7.000 suất ăn giá rẻ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh niên tình nguyện tư vấn cho thí sinh đến tham gia kỳ thi
Thanh niên tình nguyện tư vấn cho thí sinh đến tham gia kỳ thi.

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình TNTN đã tỏa ra các điểm như: bến xe, nhà ga, điểm chờ xe buýt... để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tiếp sức mùa thi năm 2015.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, bắt đầu từ sáng ngày 28/6, đã có thí sinh tập trung về khu vực thành phố Thanh Hóa và một số điểm thi xét tốt nghiệp đại học để tìm kiếm nơi ăn nghỉ chuẩn bị cho kỳ thi.

Nguyễn Duy - Duy Tuyên