Nghệ An:

Hơn 3.000 cuốn vở đến với học sinh vùng rốn lũ

(Dân trí) - Để động viên và giúp các em vùng rốn lũ xứ Nghệ khắc phục hậu quả sau lũ, các nhà hảo tâm đã quyên góp hơn 3.000 cuốn vở giúp các em.

Ngày 7/10, Câu lạc bộ từ thiện Khát vọng xanh phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện HLEPU của đại học Điện lực - cơ sở tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam và PV báo điện tử Dân trí tại Nghệ An tổ chức chương trình “Vì miền Trung thân yêu” với mục đích giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ; tặng sách vở, bút, đồ dùng học tập để các em học sinh trở lại trường học với điều kiện tốt nhất.

Vượt qua gần 80km, đoàn chúng tôi có mặt tại tại trường THCS Quỳnh Thiện, xã Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An). Sau trận lũ lịch sử, đại bàn thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, trường THCS Quỳnh Thiện nói riêng, chịu thiệt hại vô cùng nặng nề. Ở đỉnh điểm của trận lũ có nơi tại trường THCS Quỳnh Thiện nước ngập sâu đến gần 2m. Lũ lên quá nhanh khiến toàn bộ trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học của thầy trò trường THCS Quỳnh Thiện bị chìm trong biển nước nước.

Những bộ hồ sơ, tài liệu quan trọng của nhà trường để ở khu vực tầng 1 cũng bị nước lũ cuốn trôi hoặc làm hư hỏng nặng. Học sinh của trường đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, qua cơn lũ dữ đồ dùng học tập của các em cũng đã hư hỏng hết. Những cuốn vở dầm trong nước lũ lâu ngày cũng không thể dùng được nữa.

Tại đây, qua trao đổi với các thầy cô giáo, cùng các em học sinh và 2 CLB tiến hành trao hơn 3.000 cuốn vở, gần 600 chiếc thước, hơn 600 bút, 12 bộ sách giáo khoa, thuốc đau bụng, thuốc đau mắt. Tổng trị giá tặng tại trường là 15 triệu đồng (HLEPU: 5 triệu, CLB khát vọng xanh: 10 triệu).

Ngoài ra, 2 câu lạc bộ tặng gia đình em Lê Thị Huyền Anh học sinh lớp 7A - có mẹ bị mất do lũ cuốn trôi, quà và tiền trị giá 1 triệu đồng. Ngoài số quà trên, CLB Từ thiện Khát vọng Xanh trao tặng cho 4 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quỳnh Thiện, tiền mặt trị giá 200.000/suất.

Cũng trong dịp lũ lụt vừa qua, CLB tình nguyện HLEPU đã tổ chức đưa 30 tình nguyện viên phối hợp với xóm Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau đợt lũ cho nhân dân trong xóm.

Bạn Doãn Thị Minh Châu - CLB Khát vọng xanh chia sẻ: “Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách hai câu lạc bộ chúng tôi đã đi quyên góp với mong muốn giúp bà con vùng rốn lũ TX Hoàng Mai nói chung và các em học sinh trường THCS Quỳnh Thiện nói riêng giảm bớt những khó khăn do lũ lụt vừa qua gây ra. Chúng tôi hy vọng, những món quà nhỏ này đủ động viên tinh thần các em, chúc các em cố gắng học tập tốt".

Trường học sau cơn lũ.
Trường học sau cơn lũ.

Tài liệu, sách vở... của trường bị ướt sũng bởi nước lũ lên quá nhanh.
Tài liệu, sách vở... của trường bị ướt sũng bởi nước lũ lên quá nhanh.

Những hộp vở viết, bút viết... của các câu lạc bộ kịp thời về hỗ trợ.
Những hộp vở viết, bút viết... của các câu lạc bộ kịp thời về hỗ trợ.

Sẻ chia cho các em những cuốn vở, cây viết...
Sẻ chia cho các em những cuốn vở, cây viết...

Sẻ chia cho các em những cuốn vở, cây viết...
 
Sẻ chia cho các em những cuốn vở, cây viết...
Các em vui mừng khi nhận quà. Bởi sau những ngày bị lũ cuốn hết sách, vở, đồ dùng học tập nay các em đã có trở lại để tiếp tục hành trình con đường tìm chữ.

Các em trường THCS Quỳnh Thiện nhận quà từ 2 CLB. 
Các em trường THCS Quỳnh Thiện nhận quà từ 2 CLB. 

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình