Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

(Dân trí) - Hôm nay 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước hào hứng bước vào năm học mới 2014-2015. Sau một năm thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngành Giáo dục đã có những chuyển biến tích cực và sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa trong năm học mới.

Theo dự báo của Bộ GD-ĐT, năm học 2014-2015 có hơn 4 triệu trẻ tham gia vào bậc học mầm non, hơn 15 triệu học sinh (HS) phổ thông các cấp, hơn 400.000 HS trung cấp chuyên nghiệp và gần 2,2 triệu sinh viên (SV) đại học, cao đẳng.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014-2015. Theo đó, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm công tác quản lý giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) phấn khởi bước 
Học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) phấn khởi bước vào năm học mới 2014-2015.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập; Tăng cương công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Tăng cường hiệu quả triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ.

Nhân dịp năm học mới, vào ngày 29/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi các cán bộ, giáo viên, các bậc phụ huynh và HS, SV cả nước. Trong thư Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ngành Giáo dục đã có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; chính sách cho học sinh, sinh viên nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách được bổ sung kịp thời; việc đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng trong năm 2014 nhận được sự đồng thuận của xã hội; các đội tuyển của Việt Nam tham gia thi Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đạt thành tích xuất sắc; giáo dục đại học từng bước đổi mới đồng bộ theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Bức thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục.
Bức thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu, năm học 2014-2015, ngành Giáo dục cần tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay của các điển hình tiên tiến; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục; tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em chúng ta.

Trong những ngày qua, hòa với không khí tưng bừng đón chào năm học mới, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham dự lễ khai giảng ở một số địa phương. Cụ thể, sáng 4/9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự lễ khai giảng tại ngôi trường THPT mang tên danh nhân Nguyễn Gia Thiều. Đây là ngôi trường mà Tổng Bí thư từng theo học.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai giảng năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) sáng ngày 4/9/2014.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị giáo dục thủ đô phải chăm lo nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học (bao gồm cả đức, trí, thể, mỹ), làm tốt cả việc dạy chữ, dạy nghề, dạy người, đặc biệt là dạy người; không ngừng cải tiến cách dạy, cách học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh, năng lực tự học, tự tu dưỡng rèn luyện; gắn học với hành, gắn học kiến thức với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức, lối sống, nhằm tạo ra những con người thật sự có đức, có tài, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Muốn vậy, điều có ý nghĩa quyết định vẫn là phải có nội dung chương trình học tập thiết thực và xây dựng được đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tâm huyết và say mê với sự nghiệp “trồng người”. Mỗi cô giáo, thày giáo là một tấm gương sáng để học sinh noi theo...

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã dự lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015 tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành. Đây là năm học Trường THPT Chuyên Trà Vinh chính thức được mang tên cố Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành, người con của quê hương Trà Vinh.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến dự lễ khai giảng năm học 2014- 2015 tại Trường Tiểu học Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)...

Nguyễn Hùng