Hơn 19.000 học sinh được cấp gạo đón Tết

(Dân trí) - Đến thời điểm này, toàn bộ số học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ theo quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ đã được nhận gạo hỗ trợ.

Tổng số gạo được phân bổ và cấp phát cho học sinh trong đợt này là 1.426 tấn. Theo đó, số gạo trên được cấp phát cho 19.016 học sinh đang theo học kỳ I, năm học 2013 - 2014 ở 216 trường từ bậc tiểu học đến THPT thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Học sinh vùng đặc biệt khó khăn đã được nhận gạo hỗ trợ học tập dù đã kết thúc học kỳ 1.
Học sinh vùng đặc biệt khó khăn đã được nhận gạo hỗ trợ học tập dù đã kết thúc học kỳ 1.

Những học sinh này chủ yếu ở các huyện miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa như: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh.

Sau khi đã có nguồn gạo, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các địa phương đã phân bổ, cấp phát cho học sinh nằm trong diện chính sách được nhận hỗ trợ theo danh sách rà soát của các đơn vị, địa phương.

Mức hỗ trợ gạo cho mỗi học sinh là 15 kg/tháng, được cấp 5 tháng. Như vậy, tổng số gạo mà mỗi học sinh được nhận hỗ trợ trong đợt này là 75kg. 

Duy Tuyên