Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM:

Hơn 1.400 sinh viên nhận điểm rèn luyện yếu, kém

(Dân trí) - Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM vừa thông báo kết quả dự kiến điểm rèn luyện sinh viên bậc ĐH học kỳ 2 năm học 2017-2018. Theo danh sách này có trên 1.404 sinh viên bị xếp loại yếu và kém.

Trang thông tin điện tử của trường ĐH Khoa học tự nhiên đã công bố danh sách này. Trong số đó 1.179 sinh viên có điểm rèn luyện yếu và 225 sinh viên có điểm rèn luyện xếp loại kém. Đáng lưu ý trong tổng 10.400 sinh viên được công bố thì 2.851 em có điểm rèn luyện trung bình; hơn 700 sinh viên có điểm rèn luyện xuất sắc.

Kết quả điểm rèn luyện dự kiến mà trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM
Kết quả điểm rèn luyện dự kiến mà trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM

Theo đại diện nhà trường, các sinh viên bị điểm yếu và kém thường rơi vào 2 trường hợp: do điểm trung bình học tập thấp hoặc ít tham gia các hoạt động xã hội. Đây là danh sách dự kiến và trường vẫn đang tiếp nhận các thông tin bổ sung của sinh viên. Nhà trường thông báo những sinh viên không hài lòng với kết quả có thể khiếu nại về khoa hoặc phòng công tác sinh viên. Cuối tháng 10, trường sẽ chốt danh sách cuối cùng.

Trường vẫn cho phép sinh viên bổ sung các hoạt động đã tham gia, kể cả bên ngoài nhà trường để được tính lại điểm rèn luyện. Trường liệt kê rõ ràng nhiều hoạt động thuộc nhóm này như: thành viên đội công tác xã hội, câu lạc bộ tiếng Pháp, thứ 7 tình nguyện…

Đại diện trường cũng cho rằng điểm rèn luyện thấp sẽ ảnh hưởng đến quá trình cấp xét học bổng và khen thưởng tại trường. Ngoài ra, khi tốt nghiệp ra trường kết quả này sẽ là cơ sở để các đơn vị tuyển dụng đánh giá mức độ sinh viên tham gia hoạt động có tích cực hay không.

Lê Phương