Kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 2/10:

Hơn 100 triệu lượt người tham gia học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng

(Dân trí) - Theo Bộ GD&ĐT, từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã có hơn 100 triệu lượt người tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục thường xuyên về các chuyên đề giáo dục pháp luật, sức khỏe sinh sản, môi trường, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình...


Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Bình Định Nam

Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Bình Định Nam

Đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Ngành Giáo dục phối hợp với Hội Khuyến học đẩy mạnh phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”; triển khai xây dựng các mô hình học tập gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã có hơn 100 triệu lượt người tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục thường xuyên về các chuyên đề giáo dục pháp luật, sức khỏe sinh sản, môi trường, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình; gần 5 triệu người học ngoại ngữ, hơn 1 triệu người học tin học ứng dụng; hơn 2 triệu người học nghề ngắn hạn; hơn 235 nghìn người xóa mù chữ.

Tính đến năm 2016, 70,9% công nhân lao động các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn THPT hoặc tương đương; 46,6% công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn; 70,6% công nhân đã qua đào tạo nghề.

Số cán bộ, công chức được đào tạo bồi dưỡng trong nước là hơn 3,2 triệu lượt người, trong đó gần 99% người đáp ứng tiêu chuẩn; 65% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; khoảng 79% cán bộ cấp xã đạt trình độ chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; 88% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo yêu cầu công việc; gần 72% công chức cấp xã được bồi dưỡng hàng năm.

Một số tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ như Sơn La, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng.

Hồng Hạnh