Hôm nay, hơn 13.500 học sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10 THPT công lập

(Dân trí) - Sáng nay 4/6, hơn 13.500 học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 THPT công lập, trừ học sinh 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Hôm nay, hơn 13.500 học sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10 THPT công lập - 1

Điểm thi vào lớp 10 THPT công lập tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng nay 4/6, học sinh thi vào lớp 10 THPT công lập ở TP Nha Trang đi thi trong thời tiết khô ráo, có nắng sớm. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi, động viên các sĩ tử bình tĩnh, tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.

Theo đó, năm nay có hơn 13.500 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10, trong đó có 686 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Nha Trang.

Toàn tỉnh có 28 hội đồng coi thi, với 574 phòng thi, trong đó có một hội đồng thi của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, với 32 phòng thi. Các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập dự thi trong 2 ngày là ngày 4-5/6, với 3 môn gồm: Văn, Toán và Tiếng Anh.

Riêng 686 học sinh đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thi thêm môn chuyên. Học sinh dự thi vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi các môn Văn, Toán, tiếng Anh cùng đề và lịch thi với học sinh thi tại các hội đồng của các trường THPT công lập khác.

Để phục vụ cho kỳ thi, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 1.700 cán bộ phục vụ công tác thi.

Hôm nay, hơn 13.500 học sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10 THPT công lập - 2

Điểm thi vào lớp 10 tại trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang, sáng 4/6

Trong ngày 4/6, học sinh sẽ thi môn Văn vào buổi sáng và thi môn Toán vào buổi chiều, với thời gian làm bài thi là 120 phút. Trong ngày mai, 5/6, học sinh sẽ thi môn tiếng Anh thời gian 60 phút, riêng học sinh thi môn chuyên vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có thời gian làm bài thi 150 phút.

Trước đó như báo Dân trí đã phản ánh, sau các lần công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 công lập tại tỉnh Khánh Hòa thì nhiều phụ huynh, học sinh không khỏi hụt hẫng khi nhiều em học sinh giỏi liên tục 4 năm học THCS nhưng lại trượt trường công lập.

Hôm nay, hơn 13.500 học sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10 THPT công lập - 3
Hôm nay, hơn 13.500 học sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10 THPT công lập - 4
Hôm nay, hơn 13.500 học sinh Khánh Hòa thi vào lớp 10 THPT công lập - 5

Học sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào thi môn Văn tại trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha trang, tỉnh Khánh Hòa, sáng 4/6

Nhiều phụ huynh, học sinh trong số này đã đưa đơn lên Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa “cầu cứu”, đề nghị tuyển thêm học sinh. Trong năm học 2018-2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng thuận với phương án tuyển thêm 483 học sinh vào lớp 10 công lập trên địa bàn TP Nha Trang.

Trước những vấn đề dư luận cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định chuyển sang thi tuyển sau 6 năm liên tiếp xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn, trừ học sinh 2 huyện miền núi là Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Viết Hảo

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019